Non nước Việt Nam

Thác Ma Hao (Thanh Hóa) - Điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật: 16/02/2009 08:02:56
Số lần đọc: 2150
Nhiều người khi đến tham quan thác Ma Hao nằm trên địa bàn làng Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã so sánh cảnh đẹp nơi đây không kém gì những khu du lịch sinh thái nổi tiếng của đất nước.

Đồng chí Ngân Đức Minh, Trưởng Phòng Văn hóa huyện Lang Chánh, cho biết: Ngày 25/12/2007, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4109 QĐ-UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích thắng cảnh thác Ma Hao là di tích thắng cảnh cấp tỉnh với tổng diện tích 178,14 ha. Đây là thắng cảnh nổi tiếng ở núi Chí Linh và cũng là nơi hoạt động của Nghĩa quân Lam Sơn trong suốt 10 năm “nằm gai nếm mật” ở thế kỷ XV. Thác Ma Hao là địa chỉ du lịch hấp dẫn, đầy tiềm năng. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang giúp huyện Lang Chánh xây dựng đề án quy hoạch quần thể du lịch sinh thái thác Ma Hao. Theo đề án, tổng diện tích của khu du lịch sinh thái này lên tới hơn 200 hécta. Để thực hiện được quy hoạch khu du lịch này, theo chúng tôi trước hết Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần có phương án giúp đỡ huyện Lang Chánh về cách thức phát triển ngành công nghiệp không ống khói này. Đồng thời, có chính sách mời gọi các công ty, doanh nghiệp đủ khả năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển du lịch vào đầu tư...

 

Cùng với việc làm trên, huyện Lang Chánh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy, bảo tồn các loại hình văn hóa dân tộc, khôi phục và phát triển nghề truyền thống cùng với các hoạt động khác để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của du khách khi đến tham quan du lịch tại thác Ma Hao.  Về lâu dài, huyện và ngành chức năng cần có chiến lược đào tạo ngoại ngữ cho những đối tượng tham gia hoạt động du lịch để giao tiếp, hướng dẫn khách du lịch là người nước ngoài khi họ đến tham quan...

 

Hy vọng rằng thác Ma Hao sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong các tour du lịch của tỉnh.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT