Non nước Việt Nam

Khám phá rừng tràm Trà Sư (An Giang)

Cập nhật: 16/02/2009 09:20:59
Số lần đọc: 2058
Ngoài những cánh đồng thẳng tắp, hồ sen, đầm súng mênh mông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang còn nổi tiếng với khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng tràm Trà Sư.

Khu này rộng 845 ha được trồng cách đây hơn 20 năm, nhưng chỉ mới được đưa vào khai thác du lịch cách đây 2 năm nên cũng chỉ một số khách biết và tự đi. Ngoài hàng trăm loài cây dược liệu, thực vật, rừng Tràm Trà Sư có hơn 70 loài chim đang cư trú, đặc biệt nhất là 2 loài chim được ghi vào sách đỏ Việt Nam là cò Ấn Độ (Mycteria - leucocephala) và điêng điểng (Anhinga - melanogaster), còn nhiều nhất là chim sẻ (sparrow) lên đến 26 loài và tiếp đến là loài dơi quạ (flying fox).

Muốn nghe bản hợp ca của các loài chim thì bạn nên đi thuyền vào rừng tràm Trà Sư vào buổi chiều. Từ sau 17h chim mới bắt đầu về rừng. Còn cả ngày ở rừng Trà Sư thì hãy giải trí bằng thú đi câu.

Cá lóc, cá rô trong rừng nhiều vô kể thậm chí bạn có thể lặn xuống và tóm vài chú cá bằng chính đôi tay của mình. Cá lóc rừng cuốn với lá sen bẻ trong rừng nướng trui, ăn ngay tại chỗ thì không còn gì ngon bằng.

Nguồn: SGTT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT