Tin tức - Sự kiện

Huyền ảo đêm văn hoá cafe âm nhạc Việt Nam

Cập nhật: 18/06/2009 15:06:05
Số lần đọc: 1974
Hưởng ứng năm Ngoại giao văn hoá 2009 và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, tối 17/6/2009, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Công ty Trung Nguyên đã tổ chức “Đêm Văn hoá Cafe Việt Nam” tại Hội quán Sáng tạo Trung Nguyên (36- Điện Biên Phủ- Hà Nội).
Câu chuyện về văn hoá cafe Việt Nam, tinh thần Việt Nam đã được kể bằng âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt mang đậm nét văn hoá của vùng đất Tây Nguyên.Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ và các vị khách quốc tế. Điều đặc biệt của đêm hội là đã tái hiện thành công không gian văn hoá Tây Nguyên tại Hà Nội, từ âm nhạc đến con người, đến đặc sản cafe và văn hoá thưởng thức cafe.

Tiếng cồng chiêng, tiếng sao Taktar, tiếng đàn T’rưng, Klongput hoà nhịp cùng tiếng chày giã cafe tạo nên một đêm nghệ thuật độc đáo  

Trong ánh nến lung linh mờ ảo, trong nền nhạc cồng chiêng văng vẳng, tất cả khách mời dường như đã lạc vào xứ sở huyền bí Tây Nguyên với những khám phá về Hồn đất, Hồn nước, Hồn cây, Hồn người đã kết tinh thành hạt cafe Việt Nam.

Phu nhân các đại sứ thích thú và bất ngờ khi được mời tự tay pha cafe phin

Tiếng đàn đá của NSND Đỗ Lộc, tiếng cồng chiêng, tiếng sao Taktar, tiếng đàn T’rưng, Klongput hoà nhịp cùng tiếng chày giã, tiếng sàng cafe đã tạo nên một đêm nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, các phu nhân đại sứ đã thích thú và bất ngờ khi được mời tự tay pha cafe phin và khám phá những bước pha chế để thưởng thức một ly cafe chồn đặc biệt.

Đêm văn hoá cafe Việt Nam lần đầu tiên đánh dấu một sự kiện đặc biệt, cafe cũng các giá trị tinh thần của văn hoá thưởng thức cafe được chính thực chịn làm một yếu tố của ngoại giao văn hoá Việt Nam với thế giới.

Nguồn: website báo Tổ Quốc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT