Tin tức - Sự kiện

Hợp tác nghiên cứu bảo tồn làng cổ Phước Tích

Cập nhật: 19/06/2009 09:06:15
Số lần đọc: 1700
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Nữ Chiêu Hoà (Nhật Bản) sẽ hợp tác để nghiên cứu, bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra văn bản đồng ý để Sở VHTTDL hợp tác với Trường Đại Học Nữ Chiêu Hoà (Nhật Bản) nghiên cứu, bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích.

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 45km về phía Bắc theo hướng quốc lộ 1A, làng cổ Phước Tích thuộc xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 1470 thời Lê Sơ với tên gọi là Dõng Quyết, sau đổi thành Phước Giang, rồi Hoàng Giang, đến triều nhà Nguyễn được đổi tên là Phước Tích cho đến ngày nay.

Qua 5 thế kỷ, làng Phước Tích hôm nay vẫn giữ gìn được những giá trị kiến trúc và văn hóa độc đáo. Cùng với hơn 20 ngôi nhà rường cổ trên 100 tuổi khá nguyên vẹn, làng Phước Tích còn có hệ thống di tích tín ngưỡng tôn giáo như đình, chùa, miếu, văn chỉ, nhà thờ tộc, các di tích văn hoá Chăm pa, cây cổ thụ trên 500 năm tuổi, bến nước, sân đình, phế tích những lò nung gốm xa xưa cùng với khung cảnh vườn tược nối tiếp nhau tạo thành cảnh quan của một làng quê Việt đặc trưng. 

Ngày 13/6/2009 vừa qua, làng cổ Phước Tích đã đón nhận danh hiệu Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, do Bộ VHTTDL trao tặng. Đây là ngôi làng thứ 2 của Việt Nam được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia sau làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

 

 

Nguồn: website báo Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT