Tin tức - Sự kiện

Các địa phương trong cả nước hướng tới Đại lễ kỷ niệm tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cập nhật: 22/06/2009 08:06:19
Số lần đọc: 1470
Hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch chào đón sự kiện này. Cùng với Phú Thọ, Thanh Hoá vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích chùa Linh Xứng, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung với số tiền lên đến 63 tỷ đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đang hoàn thiện dự án “Tổ chức Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần - 2010” và kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII gắn với tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

 

Bên cạnh đó, Phú Thọ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, ấn tượng hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đảm bảo mục đích “Hoành tráng, ấn tượng, trang nghiêm, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc” như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Kinh đô Văn Lang - Thăng Long - Hà Nội muôn đời tỏa sáng”, chương trình nghệ thuật dân gian “Linh thiêng nguồn cội”, chương trình ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, triển lãm sách và trưng bày hiện vật thời đại Hùng Vương, thời đại Lý - Trần, tổ chức cuộc thi “Người đẹp các vùng Kinh đô Việt Nam”, thành lập trại điêu khắc quốc tế, tổ chức hội chợ Hùng Vương, thả đèn trời...
Trung ương và UBND thành phố Hà Nội vừa hỗ trợ 43 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm bảo tồn chùa Linh Xứng. Trên tổng diện tích hơn 42 nghìn m2, chùa Linh Xứng, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung,tỉnh Thanh Hóa sẽ được phục hồi, tôn tạo theo kết quả tham khảo tài liệu của một số chùa thời Lý cùng niên đại. Các danh mục được phụ hồi, tôn tạo gồm: tam quan, gác chuông, chùa Chính, tháp Chiêu ân, nhà che bia, nhà tăng, các công trình phụ trợ khác... Quá trình này được chia thành 2 giai đoạn: từ năm 2009-2010 chuẩn bị đầu tư, xây dựng chùa chính (Tam bảo); giai đoạn 2011-2015 sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục còn lại.
Được biết, chùa Linh Xứng do Thái uý Lý Thường Kiệt cho xây dựng trong 4 năm (1085-1089) khi ông còn giữ chức Tổng trấn Thanh Hoa (sau mới đổi thành Thanh Hoá). Việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật thời Lý thông qua việc tái hiện hình ảnh Chùa Linh Xứng được coi là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất với các bộ, ngành trung ương báo cáo ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị 4 di tích lịch sử tiêu biểu thời Lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá gồm: Đền thờ Đào Cam Mộc xã Yên Trung (Yên Định); Đền Đồng Cổ xã Yên Thọ (Yên Định); Đền thờ Lê Phụng Hiểu xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa) và Chùa Linh Xứng xã Hà Ngọc (Hà Trung).

Nguồn: website báo Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT