Tin tức - Sự kiện

Bảo tồn làng dệt thổ cẩm của người Hre ở Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Cập nhật: 22/06/2009 07:06:05
Số lần đọc: 1544
Nghề dệt thổ cẩm của người Hre ở làng Teng thuộc xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) có từ lâu đời, nhưng trước sự "tấn công" ồ ạt của nhiều chất liệu vải hiện đại, nghề truyền thống này đã mai một dần. Mới đây, làng dệt thổ cẩm này đã được phục hồi như một cách để giữ chân du khách khi đến Quảng Ngãi.

Theo các già làng ở đây thì nghề dệt thổ cẩm bị tàn lụi cách đây vài chục năm. Hiện phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thay đổi rất nhiều về trang phục, ăn mặc gần như người Kinh, nên các loại thổ cẩm chỉ tồn tại trong các lễ hội mà thôi. Tuy nhiên, trên 30 phụ nữ được gọi là nghệ nhân của làng thì vẫn duy trì nghề này.
 
Nếu như trước đây, một tấm vải thổ cẩm (khoảng 1 mét) đổi được một chiếc "nồi bảy" (loại nồi đúc bằng đồng rất có giá trị), thì nay chỉ bán được 200.000 đồng, trong khi tiền chỉ để dệt đã chiếm 40.000 đồng. Dệt trên 10 ngày mới xong một tấm, tính ra ngày công kiếm được 10.000 đồng. Dù sống rất thoi thóp, nhưng phụ nữ làng Teng vẫn không bỏ nghề, như một cách "giữ lửa cho làng" vậy.

Nhằm hỗ trợ việc bảo tồn các di sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ mai một, một dự án duy trì nghề dệt thổ cẩm cho làng Teng được Quỹ Hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hoá dân gian đang được triển khai tại đây.

Trên 30 nghệ nhân của làng đang mở lớp truyền nghề cho gần 100 thiếu nữ. Những khung cửi bắt đầu rộn lên âm thanh của ngày mùa. Không còn cảnh lặn lội vào rừng tìm cây cho màu để nhuộm vải hoặc phải trồng bông như ông bà của họ, các thiếu nữ Hre này chỉ mất một giờ xe máy là có trong tay các nguyên liệu mình cần cho một vuông vải thổ cẩm. Có điều, các bà, các mẹ vẫn phải đứng bên họ trong suốt nhiều tháng trời thì thổ cẩm làng Teng mới giữ đúng thương hiệu của mình.

Để nhân rộng mô hình này, trong số gần 100 học viên nói trên có 3 thiếu nữ thuộc xóm Đồng Lớn, thôn Nước Đang, xã Ba Trang. Làng người Hre có 3 thiếu nữ nói trên cũng hết sức đặc biệt
:
Đây là cửa rừng dẫn về nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh. Tỉnh Quảng Ngãi định biến nơi đây thành điểm du lịch nằm trong tuyến du lịch Đặng Thùy Trâm.

Trên hành trình xuyên Tây Nguyên bằng quốc lộ 24, du khách sẽ có dịp mục sở thị những tấm thổ cẩm rất bắt mắt mang nhãn hiệu "Made in làng Teng".

 

Nguồn: website báo Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT