Tin tức - Sự kiện

Phát triển Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 14/05/2008 16:05:34
Số lần đọc: 1710
Xây dựng Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, là nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam; đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, văn hóa của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

Đó là 1 trong 5 quan điểm đầu tư phát triển Làng Văn hóa đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là một mô hình khu kinh tế-văn hóa đặc thù, trong đó văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu. Nhà nước sẽ tạo cơ chế để đồng bào dân tộc và địa phương tham gia xây dựng Khu các làng dân tộc từ thiết kế, thi công đến vận hành, khai thác. Đồng thời, thực hiện xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng.

Đến năm 2010, khai trương Làng Văn hóa. Đến 2015, toàn bộ Làng Văn hóa hoàn thành việc xây dựng và đi vào khai thác vận hành.


Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng Làng văn hóa giai đoạn 2008-2015 là 3.256 tỷ 826 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ cho phép để lại các nguồn thu từ việc cho thuê quỹ đất, mặt nước, nguồn thu khai thác, sản xuất, kinh doanh tại Làng Văn hóa để tạo nguồn vốn xây dựng trong giai đoạn 2008-2015.


Ban Quản lý Làng Văn hóa được phép áp dụng và quyết định lựa chọn các đơn vị tham gia xây dựng theo các hình thức Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT), Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh (BTO) và Xây dựng-Chuyển giao (BT) trong việc đầu tư xây dựng và hoàn trả nhà đầu tư sau khi bố trí được vốn ngân sách nhà nước.
Nguồn: Chính Phủ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT