Hành trang lữ khách

Những điều cần biết khi đi Côn Đảo

Cập nhật: 17/04/2008 09:04:20
Số lần đọc: 3377
Điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước ở Côn Đảo tương đối khác biệt với đất liền nên du khách cần chuẩn bị nước uống khi đi vòng quanh đảo. Nên mang theo các loại thuốc chống dị ứng, thuốc cảm, sổ mũi, nhức đầu hay trị tiêu chảy.

Đây là một hòn đảo còn hoang sơ, đẹp nhưng mới bước đầu đưa vào khai thác du lịch nên chưa đầy đủ về dịch vụ như ở đất liền. Khách nên mặc gọn nhẹ, mang theo giày cao cổ (nếu muốn vào rừng khám phá) và đừng quên mang theo một vài thứ có thể ăn vào buổi tối vì ở đây khó tìm đồ ăn khuya.

Nếu du khách chọn đi bằng tàu thủy, thì nên ăn - ngủ đầy đủ để đảm bảo sức khỏe từ một tuần trước, vì đường biển ra Côn Đảo thường có nhiều sóng lớn. Nên ăn vừa đủ no, uống thuốc chống say sóng quen dùng trước khi khởi hành ít nhất nửa giờ. Lên tàu nên cố tập trung ngủ, không nên đi lại nhiều.

Nếu du khách muốn có không gian yên tĩnh riêng tư để nghỉ dưỡng, thì có thể tự đặt vé máy bay và khách sạn. Nếu muốn kết hợp nghỉ ngơi và thăm thú, tìm hiểu thêm về Côn Đảo, nên đi tua trọn gói, vì hướng dẫn viên sẽ giúp sắp xếp tất cả các dịch vụ liên quan, giúp du khách tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của Côn Đảo, tham quan nhiều điểm di tích hơn. Nếu không thì du khách dễ bị lúng túng và mất nhiều thời gian.

Cần lưu ý khi tham gia các chương trình khám phá rừng - biển:

- Chấp hành nội quy của Vườn Quốc gia Côn Đảo.

- Luôn bỏ rác vào thùng khi tham quan trong rừng và tại các bãi biển để giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Luôn đi theo đường mòn có chỉ dẫn trong rừng.

- Sóng biển mạnh và có nhiều dòng nước ngầm, hãy hỏi hướng dẫn viên để chọn nơi tốt và an toàn nhất để bơi.

- Không hút thuốc hoặc đốt lửa trong rừng hay trên bãi biển.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục