Tin tức - Sự kiện

Phú Thọ: Hội thảo khoa học - Di tích lịch sử Đền Hùng và không gian văn hoá Hùng Vương

Cập nhật: 26/11/2009 13:24:40
Số lần đọc: 1763
Ngày 25/11/2009, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức  Hội thảo khoa học: “Di tích lịch sử Đền Hùng và không gian văn hoá Hùng Vương”.

Nội dung hội thảo nêu bật giá trị của di tích lịch sử Đền Hùng và không gian văn hoá Hùng Vương, từ đó đưa ra những biện pháp và kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, những giá trị nổi bật của Lễ hội Đền Hùng, xem xét khả năng đáp ứng các tiêu chí đề ra đối với việc công nhận di sản văn hoá phi vật thể thế giới, từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với các cơ quan chức năng xem xét trình Thủ tướng cho lập hồ sơ trình UNESCO.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải đề nghị các nhà khoa học làm sáng tỏ các vấn đề: Thành tựu nghiên cứu của các nhà sử học Việt Nam về thời đại Hùng Vương và trung tâm nước Văn Lang thời cổ đại; Xác định rõ tín ngưỡng Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng với địa bàn gốc là di tích lịch sử Đền Hùng được cộng đồng các dân tộc Việt Nam  đồng thuận về nhận thức, giữ gìn, tôn tạo và sự phát triển của tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Qua hội thảo, góp phần giúp tỉnh xây dựng bộ hồ sơ “ Lễ hội Đền Hùng – tín ngưỡng Hùng Vương” để đề cử với UNESCO  công  nhận là di sản văn hoá thế giới.

Ý kiến thảo luận của các chuyên gia hàng đầu về sử học tập trung vào các nhóm vấn đề: Thời đại Hùng Vương - trung tâm nước Văn Lang thời cổ đại, tín ngưỡng Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng  trong tiến trình phát triển của dân tộc, không gian văn hoá Hùng Vương trong đời sống tín ngưỡng… Và chương trình hành động sau hội thảo là tập trung vào làm rõ nội dung “ Tín ngưỡng – nghi lễ và Lễ hội Hùng Vương” làm chủ đề chính trình UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Nguồn: websitebáo Phú Thọ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT