Hành trang lữ khách

Đà Nẵng: Khởi động du lịch Sơn Trà

Cập nhật: 14/01/2010 10:01:37
Số lần đọc: 4079
Nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch cùng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt là BQL) đang khởi động chuẩn bị cho mùa du lịch nội địa bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 năm nay, với việc khảo sát các tuyến điểm mới và đầu tư thêm tàu chuyên chở khách.

Tour đi biển hút khách


Dự đoán năm nay sẽ bùng nổ lượng khách nội địa, nên từ đầu tháng 1, ông Hồ Minh Phương, Trưởng BQL đã cùng các DN thực hiện chuyến khảo sát các điểm du lịch thu hút khách quanh bán đảo Sơn Trà. Theo thống kê từ BQL, hè năm ngoái, mới được đưa vào khai thác, các tour “Câu cá cùng ngư dân”, “Lặn biển ngắm san hô”... đã thu hút trên 500 khách. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển TMDL Huy Khánh cho hay, vì  nhận thấy nhu cầu du ngoạn biển và bán đảo Sơn Trà của du khách ngày càng lớn, công ty này đã đầu tư gần 35 tỷ đồng đóng thêm tàu du lịch chở được 150 khách và một du thuyền chở 20 khách, cũng như các loại tàu cao tốc, ca-nô... “Phải đầu tư nhiều mới đáp ứng đủ. Năm trước, nhiều khi không đủ tàu để chở khách. Từ tháng 5 đến tháng 8 khách sẽ rất đông”. Tuy tháng 1 không phải là mùa du lịch biển, nhưng mỗi ngày công ty ông Hiệp vẫn chở khoảng 50 khách đi chơi biển.


Với kinh nghiệm gắn bó với du lịch sông biển lâu năm, ông Đặng Hòa, Giám đốc DN Tư nhân Hoàng Giang, nhận xét: “Xu hướng khách bây giờ thích đi ra biển hơn đi trên sông. Vì họ Ưa thích khung cảnh khoáng đạt của biển, biển có nhiều sản vật như hải sản, san hô... Khách có thể thăm thú nhiều bãi biển đẹp thơ mộng nằm dọc theo triền núi như: Bãi Tiên Sa, Bãi Đá, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Xếp, Bãi Đa, Bãi Nam, Bãi Bắc, Bãi Con, Bãi Trẹ...”. Theo BQL, việc xây dựng cầu tàu ở bãi U (thuộc bán đảo Sơn Trà) là hợp lý. Du khách có thể du ngoạn biển bằng đường thủy, sau đó đáp tàu lên bờ, nướng cá ăn, cắm trại, đi tham quan cây đa đại thụ và về bằng đường bộ.


Thiết kế các tour mới ấn tượng

 

Các công ty lữ hành vẫn đang khai thác các tour du lịch tại bán đảo Sơn Trà như: Trekking (xuyên rừng) ngắm voọc, Khám phá Sơn Trà, Du ngoạn biển Sơn Trà, Lặn biển ngắm san hô, Câu cá cùng ngư dân, Khám phá rừng già giữa lòng thành phố trẻ. Trong năm 2009, đã có 8.000 lượt khách đi theo đoàn và 30.000 lượt khách tự do, chủ yếu là khách nội địa, tham gia vào các tour trên. Các điểm dừng chân tại Nghĩa địa Y Pha Nho, Trạm phát sóng DRT, Sân bay trực thăng, Cây đa ngàn tuổi, Linh Ứng tự... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. 2 khu vực dự kiến có thể thiết kế các tour xuyên rừng mới là khu Barie quân đội cũ (phía tây bán đảo) dài 3km và khu vực đối diện KDL Savico Bãi Trẹm (phía đông nam bán đảo) dài 7km. Các tuyến này sẽ đi dọc các dòng suối, cự ly tương đối gần, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đàn voọc.

BQL dự đoán các thị trường khách du lịch trọng điểm của bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng năm nay sẽ là khách MICE (du lịch công vụ) nội địa, khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nguồn khách nước ngoài tiềm năng sẽ là khách tàu biển thường xuyên cập cảng Đà Nẵng và các luồng khách quen thuộc như Pháp, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan...


Ý tưởng hình thành tour “Chinh phục Sơn Trà bằng xe đạp địa hình” (1 ngày) và tour “30.000 bước chân- Hành trình về Linh Ứng tự” (1 ngày) cũng được tính đến, nhắm vào đối tượng ưa vận động là khách nước ngoài và thanh niên.

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục