Hành trang lữ khách

Hấp dẫn khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên (Hà Nội)

Cập nhật: 09/06/2010 09:06:02
Số lần đọc: 3948
Nằm ở sườn đông núi Ba Vì, Khoang Xanh - Suối Tiên nổi lên là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn vào bậc nhất Hà Nội. Khoang Xanh - Suối Tiên gắn với huyền thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh và nàng tiên nữ giáng trần kết thân cùng chàng hoàng tử dưới hạ giới dệt nên thiên tình sử lãng mạn khiến nhiều người tìm đến Khoang Xanh thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình nơi đây.

Khoang Xanh theo tiếng của người Mường là Khoong Seng có nghĩa dòng suối mát dưới một thung lũng xanh. Thuở xa xưa, khu vực này chỉ là vùng đất hoang, vắng bóng người qua lại, chỉ có rừng cây và suối nước, đêm ngày lảnh lót tiếng chim hót, vượn kêu. Ðến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, vùng đất này được đánh thức khi những người làm du lịch để mắt tới, biến một vùng đất hoang thành một khu du lịch vào nhóm hạng đầu của huyện Ba Vì.

 

Chúng tôi đã có một chuyến du ngoạn lên Khoang Xanh - Suối Tiên vào dịp cuối tuần để tận hưởng sự trong lành của vùng rừng núi Ba Vì và ngâm mình dưới bể tắm khoáng, tắm bùn. Khu du lịch được hình thành trên một lợi thế thiên thời địa lợi với tổng diện tích 200 ha. Dòng suối Tiên có lưu lượng nước chảy trên dưới 1.000m3/ngày đêm, không khi nào cạn kiệt ngay cả khi thời tiết khô hạn kéo dài; khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ.

 

Nhìn những công trình du lịch trong một không gian khoáng đạt mới cảm nhận được thành công của những ý tưởng táo bạo khi đầu tư du lịch vào vùng này. Ðặc biệt, các công trình du lịch được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, không phá vỡ cảnh quan ban đầu. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên cho biết: "Ðến chặt từng cây nhỏ chúng tôi cũng phải suy nghĩ để không ảnh hưởng đến cảnh quan sinh thái".

 

Một khu du lịch đồng bộ gồm cả thắng cảnh lẫn dịch vụ như có suối, thác, rừng, có cả công viên nước, có khu vui chơi cho trẻ em, khu tắm khoáng nóng, tắm bùn tạo sự tiện lợi, thoải mái cho du khách. Thế nên, Khoang Xanh - Suối Tiên không chỉ đón du khách đến một lần mà có sự quay lại nhiều lần. Khu du lịch chia làm năm tiểu khu, được bố trí một cách hài hòa với thiên nhiên và tạo sự tiện lợi khi thưởng ngoạn phong cảnh. Bên cạnh khu trung tâm với gần 200 phòng nghỉ, sân khấu ngoài trời,  nhà sàn, sàn nhảy, sân thể thao; Khoang Xanh thơ mộng với khu suối, thác, rừng nguyên sinh. Dòng suối dài tới năm km, bắt đầu từ đỉnh Vua, càng lên cao độ ẩm càng lớn, nước càng nhiều, thảm thực vật càng phong phú. Những người làm du lịch ở đây tạo điểm nhấn trên dòng suối bằng cách làm đường chắn, co dòng suối lại càng tăng thêm vẻ trữ tình cho thiên nhiên. Thung lũng khủng long là khu dành cho trẻ em, đã tái tạo lại những chú khủng long và nuôi dưỡng các loại thú như cá sấu, khỉ, công... Các du khách nhí được khám phá thế giới động vật trong một địa hình uốn lượn quanh co tạo sự thích thú khi khám phá. Khu công viên nước là một trong những điểm nhấn của khu du lịch và cũng chính là sự bứt phá của nhà quản lý khi biến suối hoang thành hồ tạo sóng và hồ du thuyền. Du khách vào khu này vừa được tắm hồ, vừa được thử sức ở làn trượt nước tốc độ để không có cảm giác nhàm chán. Các nhà quản lý còn tạo trong khu này một vườn cổ tích cho các em nhỏ vui chơi với những nhân vật trong thế giới cổ tích như thủy thủ Papai, thầy trò Ðường Tăng, các con thú ngộ nghĩnh...

 

Khu tắm khoáng, tắm bùn thật sự trở thành dịch vụ hấp dẫn cho bất kỳ ai đặt chân tới Khoang Xanh - Suối Tiên. Nguồn tài nguyên quý giá này tình cờ được phát hiện sau khi nhân viên của khu du lịch dọn đất đá sạt lở sau trận mưa ở một sườn đồi. Ngay lập tức, những nhà quản lý khu du lịch biến nó thành một dịch vụ để thu hút khách bằng cách xây dựng một bể bơi với tám làn bơi, độ sâu từ 1,3 đến 1,8 m. Ðộ khoáng được đánh giá rất tốt và độ nóng đạt tới 45%. Lãnh đạo khu du lịch còn tổ chức thêm dịch vụ tắm bùn nóng với nguồn nguyên liệu lấy từ một mỏ bùn khoáng ở Hòa Bình. Thay vì đi Nha Trang tắm bùn, du khách có thể tận hưởng dịch vụ này ngay tại Hà Nội; do vậy từ khi đưa dịch vụ này vào khai thác, lượng khách đến tắm khoáng và tắm bùn tăng đáng kể.

 

Hằng năm, khu du lịch đón hơn 400 nghìn lượt khách tới tham quan, mức tăng trưởng trung bình hằng năm đạt từ 25 đến 30%. Mặc dù Khoang Xanh - Suối Tiên đã được đầu tư liên hoàn, nhưng thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư để đáp ứng các dịch vụ cao cấp cho du khách. Vừa qua, công ty cũng mời các nghệ nhân Hà Nội bàn biện pháp phối hợp đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ lên khu du lịch bày bán để làm phong phú dịch vụ nơi này với mong muốn khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên là điểm đến hấp dẫn của khách trong nước và quốc tế.

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục