Hành trang lữ khách

Về với làng hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế

Cập nhật: 10/06/2010 15:13:42
Số lần đọc: 2731
Nằm trong chuỗi những hoạt động của Festival Huế 2010, làng hoa giấy Thanh Tiên tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang một lần nữa mang lại cảm giác gần gũi và thú vị của làng quê và làng nghề với du khách đến với Festival Huế 2010.

Tại đây, hàng trăm bức tranh sơn dầu của họa sỹ Thân Văn Huy khoe sắc cùng sen giấy, hoa giấy thờ cúng, hoa tre (hoa đũa). Đến với không gian trưng bày, du khách cảm thấy thi vị và ấm cúng hơn khi nhâm nhi hương vị đặc trưng của bánh ú tro và bát nước lá. Phóng sinh (thả chim, thả cá), thả thuyền trong khung cảnh ao "sen giấy" đã tạo không khí có sức lôi cuốn, hấp dẫn du khách đến với ngày hội làng quê...

Ưu điểm của hoa giấy Thanh Tiên chính là sự phong phú về màu sắc và có nhiều loại hoa khác nhau trên một cây bông, hình thức đẹp, để được lâu lại thể hiện sự trang nghiêm, một năm chỉ thay một lần vào dịp tết nên nó dễ được chấp nhận và tồn tại dài lâu. Làng hoa giấy Thanh Tiên đã đồng hành cùng bao mùa xuân Xứ Huế, không chỉ đem lại cho mọi nhà màu sắc rực rỡ mà sang trọng mang nét tâm linh trên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết, mà còn là nét văn hóa đặc sắc của một làng nghề truyền thống trên vùng đất Cố Đô. Cũng chính những đặc điểm đó mà thời gian sản xuất chính thức của nghề thủ công này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn vào cuối năm, chủ yếu vào tháng Chạp. Với sự phong phú và đa dạng, hoa giấy Thanh Tiên đã đáp ứng được nhu cầu về tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. 

Nguồn: website Thưa Thiên Huế

Cùng chuyên mục