Non nước Việt Nam

Lào Cai: Độc đáo bộ nữ phục truyền thống của người Bố Y

Cập nhật: 30/06/2010 09:06:55
Số lần đọc: 2888
Người Bố Y, còn có tên gọi khác Tu Dí, cư trú chủ yếu ở huyện Mường Khương. Bộ y phục nữ Bố Y trang trí hoa văn sắc màu rực rỡ, với chất liệu vải bông chàm màu xanh đen.

Áo may kiểu xẻ nách, cúc cài bên phải, hình dáng gần giống với áo ngắn của người Giáy và áo dài của người Nùng. Sự khác biệt bởi thân áo chia làm hai màu rõ rệt, màu xanh phía trên ngực, màu đen phía dưới cạp, khoảng cách giữa hai màu là các mô-típ hoa văn được bố cục theo mảng màu sắc xen kẽ tạo thành hình cánh hoa, con thoi và cây thông cách điệu. Xen kẽ mảng hoa văn là những chiếc cúc vải nhiều màu sắc đính liền nhau tạo thành mảng chéo trước ngược xuôi theo nẹp từ cổ áo xuống nách phải. Cánh tay áo chia thành hai lớp, khoảng cách mỗi lớp là các màu xanh và đen. Cổ tay được trang trí hoa văn màu sắc sặc sỡ như đường chéo trước ngực áo.

 

Quần của phụ nữ Bố Y màu chàm đen, may kiểu cạp chun, chân què, không có trang trí hoa văn. Choàng bên ngoài áo là chiếc tạp dề trang trí hoa văn sặc sỡ, phía ngực có đường viền hoa văn hình dãy núi nhấp nhô, hòa với khoang vải màu trang trí cánh tay áo, tạo sự hài hòa cân đối trên bộ y phục.

 

Khăn đội đầu được trang trí các mảng hoa văn hình sóng nước, hoa thị thêu trên nền vải chàm đen, tạo thêm vẻ đẹp rực rỡ của người thiếu nữ. Nét nổi bật trên bộ nữ phục Bố Y là những sợi dây xuyến được khảm công phu từ chất liệu bạc trắng xoắn vào nhau buông dài xuống tận thắt lưng, tạo vẻ đẹp uyển chuyển, khỏe khắn của người phụ nữ vùng cao.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT