Hoạt động của ngành

Đầu tư du lịch- bước đột phá của Quảng Bình

Cập nhật: 09/08/2010 09:08:38
Số lần đọc: 1841
Kể từ khi vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu hội nhập được cùng với các địa phương trong khu vực, tham gia tích cực chương trình "Con đường Di sản miền Trung" . Trong năm nay và những năm trước mắt, tỉnh tập trung sức đầu tư phát triển Du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và đổi mới phương thức phục vụ. Đây được coi là bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Coi trọng phát triển Du lịch, mấy năm qua, Quảng Bình tập trung đầu tư tuyến đường Du lịch dọc bờ biển từ thành phố Đồng Hới đến huyện Bố Trạch và về tận huyện Lệ Thuỷ. Con đường nhựa phẳng lỳ đi qua các bãi tắm nổi tiếng Nhật Lệ, Quảng Phú, Đá Nhảy, Bảo Ninh, Hải Ninh , đi vào sân bay Đồng Hới. Đúng vào dịp 19/5 năm nay, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, tỉnh khởi công xây dựng tuyến đường biển Bảo Ninh rộng 60m dài 3994m với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng. Sân bay Đồng Hới với tổng nguồn vốn đầu tư trên 212 tỷ đồng, có đường băng cất cánh dài 2,4 km đáp ứng cho các loại máy bay hạng trung hạ cánh cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng hai năm nay. Việc đầu tư nâng cấp sân bay Đồng Hới tạo điều kiện cho Quảng Bình đón nhiều du khách Quốc tế, du khách từ Thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía Bắc; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Cửu Long đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Được Bộ giao thông Vận tải hỗ trợ tích cực, từ năm 2001 đến nay, Quảng Bình đã đầu tư hơn 1000 tỷ đồng hoàn thành việc nâng cấp xây dựng hơn 300 km tuyến đường Quốc lộ 12 A từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đến cảng biển Hòn La. Khách Du lịch từ Lào, Đông Bắc Thái Lan đi du lịch bằng tuyến đường bộ này đến Quảng Bình thăm Hòn La, Đảo chim, Vũng chùa đảo yến ở vùng biển Quảng Trạch; đi vào tham quan hang động Phong Nha-Kẻ Bàng; rồi vào địa đạo Vĩnh mốc, Cồn Tiên, Dốc Miếu(Quảng Trị), Huế, Đà Nẵng, Hội An...Ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan đã thống nhất về quy chế cho phép các tour du lịch bằng xe hơi đường bộ của các nước qua về trên tuyến đường Quốc lộ 12 A. Đây là một thuận lợi cho Du lịch Quảng Bình phát triển.

Tại nguồn nước nóng Bang, trên diện tích rộng 820 ha, công ty Đông Dương đang thi công xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang bao gồm các loại hình dịch vụ du lịch , khu cây xanh và các chức năng khác với tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh cao cấp gắn liền với thiên nhiên. Khu Du lịch nghỉ dưỡng này có đường nối với khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá vùng đất Nam Bộ của Tổ Quốc; nối với khu nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sẽ là những địa chỉ văn hoá hấp dẫn du khách .Từ đây, du khách đi theo đường Hồ Chí Minh và đường Quốc lộ 1A về huyện Quảng Ninh thăm núi Thần Đinh, ngọn núi thiêng liêng với ngôi chùa cổ nổi tiếng . Sau đó, du khách về Đồng Hới đi qua những điểm nhấn làm cho thành phố thêm tráng lệ như cầu Nhật Lệ, khu du lịch sinh thái Mỹ Cảnh -Bảo Ninh, khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort trên quê hương mẹ Suốt anh hùng... Cầu Nhật Lệ gồm 15 nhịp, dài 650 mét, rộng 12 mét bắc qua cửa biển Nhật Lệ với nguồn vốn đầu tư gần 117 tỷ đồng. Đây là chiếc cầu Du lịch được xếp vào loại đẹp nhất của miền Trung. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sun Spa Resort có tổng nguồn vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, có diện tích rộng 29 ha ; có 9 khu chức năng như khu trung tâm, khu Resort, khu khách sạn cao tầng đủ tiêu chuẩn 4-5 sao; khu nghỉ dưỡng; bể bơi, khu thể thao biển; khu văn hoá giải trí...Đây là khu du lịch sinh thái của tập đoàn xây dựng tổng hợp Trường Thịnh đã trở thành thương hiệu quen thuộc với du khách Quốc tế và trong nước mấy năm nay. Tập đoàn Trường Thịnh cũng đã đầu tư hơn một tỷ đồng xây dựng ngay trong khu du lịch sinh thái một khu rừng cây cổ thụ với các giống cây : cọ dừa, huyệnh, đa, liễu...được mua về trồng . Ở Thành phố Đồng Hới, cũng đã có một hệ thống nhà nghỉ, khách sạn hơn 2000 phòng ngủ, trong đó có 50% số phòng đủ tiêu chuẩn đón du khách Quốc tế. Từ khi vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới đến nay, du khách trong nước và ngoài nước đến Quảng Bình tăng với tốc độ cao. Đến cuối tháng 7 năm 2010, gần 500.000 lượt khách du lịch đến Quảng Bình tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế tăng 63,58%. Ngay từ những tháng đầu hè của năm nay, nhất là trong dịp 30/4 và 1/5 , du khách đến tham quan động Phong Nha đạt trên dưới 7.000 lượt người/ngày. Tỉnh Quảng Bình nêu chỉ tiêu đến hết năm nay, đón một triệu lượt du khách đến thăm và nghỉ dưỡng tại địa phương. Từ năm nay trở đi, khi tuyến du lịch"Con đường Di sản miền Trung"phát huy hiệu quả, chắc chắn lượng khách du lịch đến Quảng Bình sẽ tăng gấp rưỡi, gấp đôi hiện nay.

Tuy nhiên, để khai thác tốt mũi nhọn Du lịch này, Quảng Bình cần phải có một cuộc "cách mạng về quảng bá, tiếp thị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ có tính chuyên nghiệp cao...là những khâu yếu kém nhất hiện nay của địa phương.Tỉnh cần tổ chức một bộ phận chuyên sản xuất các mặt hàng lưu niệm mang đặc trưng của địa phương để phục vụ du khách. Để tăng nguồn khách ổn định,lâu dài, Quảng Bình phải liên kết chặt chẽ với du lịch và lữ hành các tỉnh theo tour du lịch con đường di sản miền Trung, chủ động nối tour tuyến với các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục