Hoạt động của ngành

An Giang: Du lịch Hà Tiên khởi sắc

Cập nhật: 13/01/2026 10:26:45
Số lần đọc: 25
Những ngày đầu năm 2026, từ các bãi biển, danh thắng đến hệ thống lưu trú tại phường Hà Tiên (tỉnh An Giang), không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp phố biển cho thấy tín hiệu khởi sắc của du lịch Hà Tiên trong năm mới.


Du lịch sôi động

Sáng sớm những ngày đầu năm 2026, bãi biển Mũi Nai rộn ràng tiếng nói cười của du khách. Trên bờ, từng nhóm gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu năm trên biển, trẻ nhỏ nô đùa trong làn sóng nhẹ. Dọc các tuyến đường trung tâm phường Hà Tiên, xe nối đuôi nhau hướng về Thạch Động, Đá Dựng hay những ngôi chùa cổ kính trong tiếng chuông vang. Đây là những điểm đến quen thuộc nhưng luôn mang lại cảm giác mới mẻ mỗi dịp tết đến.

Du khách tham gia các hoạt động vui chơi tại Khu du lịch Mũi Nai vào dịp Tết Dương lịch năm 2026. Ảnh: Danh Thành

Tại Thạch Động, dòng người ra vào liên tục. Du khách leo bậc đá, dừng chân chụp ảnh, nghe hướng dẫn viên kể những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa vùng đất biên cương. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, ngụ TP. Hồ Chí Minh vừa chụp ảnh núi non vừa chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Hà Tiên để đi du xuân vì nơi đây vừa có biển vừa có núi, cảm giác yên bình. Năm nay quay lại thấy phường gọn gàng hơn, dịch vụ chu đáo hơn”.

Khi phố biển lên đèn, các khu phố ẩm thực ven biển, những quán ăn đặc sản Hà Tiên đông khách. Mùi hải sản nướng quyện trong gió biển, tiếng mời chào xen lẫn tiếng cười nói tạo nên nhịp sống sôi động. Lượng du khách tăng kéo theo nhu cầu lưu trú cao. Tại homestay An Nhiên, công việc của bộ phận lễ tân bận rộn.

Ông Dương Hồng Điệp - Quản lý homestay An Nhiên cho biết: “Từ cuối tháng 12/2025, khách đặt phòng tăng. Dịp Tết Dương lịch, nhiều ngày homestay kín phòng, chủ yếu là khách gia đình và khách đi theo nhóm nhỏ. Điều đáng mừng là nhiều khách từng lưu trú quay lại chứng tỏ họ hài lòng với trải nghiệm ở Hà Tiên”.

Sự sôi động của du lịch đầu năm 2026 lan tỏa sang các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Từ người bán hàng lưu niệm, chủ quán ăn đến các hộ kinh doanh dịch vụ vận tải đều nhận rõ “hơi thở” mùa du lịch đang trở lại.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Tiên, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Tiên đón gần 30.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó tại các điểm du lịch Mũi Nai, Thạch Động, Đá Dựng đón hơn 21.300 lượt khách. Những tín hiệu tích cực từ đầu năm không chỉ mang  niềm vui cho người làm du lịch mà còn mở ra kỳ vọng về năm 2026 khởi sắc.

Chuẩn bị tăng tốc

Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc cho phát triển du lịch, Hà Tiên sớm chủ động chuẩn bị, từ cơ sở hạ tầng đến chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch. Trên các tuyến đường dẫn vào khu du lịch, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường được tăng cường. Nhiều điểm tham quan được bổ sung bảng chỉ dẫn, bố trí lực lượng hỗ trợ, tạo thuận lợi cho du khách di chuyển và trải nghiệm.

Phường chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm dịch vụ được khuyến khích chuẩn hóa quy trình phục vụ, ứng xử văn minh, thân thiện. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc việc niêm yết giá, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, tạo niềm tin cho du khách.

Du khách tham quan tại Di tích danh thắng Đá Dựng vào dịp Tết Dương lịch năm 2026. Ảnh: Danh Thành

Theo bà Nguyễn Thị Mộng Quyên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân phường trong công tác xúc tiến du lịch theo hướng đa dạng và linh hoạt hơn, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để hình thành các tuyến, điểm du lịch liên vùng. Việc khai thác thế mạnh du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa tâm linh gắn với các danh thắng, di tích lịch sử tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. Những bước chuẩn bị bài bản từ đầu năm được kỳ vọng giúp du lịch Hà Tiên không chỉ sôi động trong những mùa cao điểm mà từng bước phát triển ổn định, bền vững hơn trong năm 2026.

“Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Hà Tiên sẽ làm mới sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hà Tiên gắn với du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Song song đó là phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tốt để du khách quay trở lại”, bà Nguyễn Thị Mộng Quyên cho biết.

Danh Thành

Nguồn: Báo An Giang - baoangiang.com.vn - Đăng ngày 13/01/2026

Cùng chuyên mục