Hoạt động của ngành

Bình Định: Ðánh thức du lịch Cù Lao Xanh

Cập nhật: 26/04/2024 15:52:20
Số lần đọc: 689
Hạ tầng cơ sở được đầu tư nhiều hơn, nhất là khi kéo điện xuyên biển ra xã đảo, Nhơn Châu (còn được gọi là Cù Lao Xanh - TP Quy Nhơn) có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đánh thức được tiềm năng du lịch mới là câu chuyện phát triển bền vững của nơi này.


Từng bước thay đổi

Cù Lao Xanh có địa hình biệt lập cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 24 km đường thủy, là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ sự quan tâm của tỉnh, thành phố, hạ tầng ở Nhơn Châu được đầu tư tập trung, nhất là du lịch. Mấy năm trở lại đây, khi điện về với xã đảo, du khách thập phương đã bắt đầu biết đến nơi đây với nhiều điểm trải nghiệm, khám phá.

Nói về du lịch, điều đặc biệt của Cù Lao Xanh là 2 dãy núi cùng dải đất nhô ra biển Đông khoảng 3,6 km2 tạo thành những bãi biển nhỏ đẹp như bãi Bấc, bãi Nồm, bãi Nam; hình thành những ghềnh đá, eo vịnh độc đáo với nhiều rạn san hô ở bãi đá Thảo Nguyên, bãi Nhỏ, bãi Bồn, vũng Tròn, khe Hòn Két, bàn cờ Tiên… Thảm rong tảo biển tạo nên hệ sinh thái đa dạng, là nơi trú ngụ của các loại sinh vật đặc trưng và có giá trị cao của vùng rạn. Bên cạnh đó là ngọn hải đăng xây năm 1890, công trình cột cờ Thanh Niên, không gian kiến trúc làng chài đặc trưng ở bãi Trước…; gắn liền với văn hóa làng chài, Cù Lao Xanh còn lưu giữ và tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống như lễ hội cầu ngư, hát bài chòi…

Sáng 23/4, gia đình anh Nguyễn Thế Tuấn (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã đặt chân đến xã Nhơn Châu làm điểm khám phá đầu tiên trong hành trình trải nghiệm tại Bình Định. “Đứng trên cao nơi chân cột cờ phóng tầm mắt có thể bao quát hết xã đảo. Nhìn xuống dưới, có thể cảm nhận từng lớp sóng. Chúng tôi cũng chọn ở lại qua đêm ở làng chài. Nơi đây thật sự rất đẹp, là điểm đến ưa thích cho những ai muốn tìm về cảm giác yên bình, song vẫn muốn khám phá trải nghiệm thiên nhiên”, anh Tuấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Trận, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho hay: Cả xã có 596 hộ dân, 65% hộ sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ven bờ, 35% làm nghề dịch vụ, du lịch, buôn bán nhỏ. Trong 12 hộ đăng ký kinh doanh có 11 hộ kinh doanh khách sạn, homestay, cano cao tốc phục vụ du lịch… Các điểm du lịch trên đảo ngày càng được du khách biết đến. Cao điểm du lịch dịp lễ, mỗi ngày Nhơn Châu đón khoảng 300 - 400 lượt khách du lịch. Đời sống người dân cũng tốt hơn. Tuy vậy, hiện nay, bà con nhân dân làm du lịch trên đảo tự phát là chính.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: M.H

Quy hoạch, phát triển thành điểm đến du lịch biển đảo

Quy hoạch 1/5.000 xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) đến năm 2035 được tỉnh phê duyệt tháng 1/2023 mở ra bước ngoặt cho phát triển chung, đặc biệt phát triển du lịch xã đảo.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Viết Bảo, quy hoạch định hướng phát triển xã đảo gắn liền công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Cùng với việc ưu tiên quỹ đất xây dựng các cơ sở, công trình quân sự theo quy hoạch quốc phòng, quy hoạch xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên (đồi núi, phần mặt nước đặc biệt hệ sinh thái san hô...); chỉnh trang không gian làng chài truyền thống kết hợp phát triển các loại hình du lịch cộng đồng (khuyến khích phát triển loại hình lưu trú, xây dựng không gian du lịch ven biển bãi Trước, xây dựng các tuyến du lịch thân thiện với môi trường, du lịch sinh thái xung quanh đảo gắn liền các điểm du lịch sinh thái như bãi Nhỏ, bãi Bồn, bãi Gala, bãi Nam, điểm ngắm cảnh vũng Tròn, bãi đá Thảo Nguyên, cụm du lịch hải đăng, bãi Đông...). Ưu tiên phát triển kinh tế biển kết hợp dịch vụ du lịch để nâng cao đời sống nhân dân…

Trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu ngày 23/4, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành sớm triển khai quy hoạch để làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án du lịch. Vấn đề lớn nhất hiện nay là làm sao đánh thức được tiềm năng của đảo Nhơn Châu, đặc biệt là du lịch biển đảo, mới giải quyết được công ăn việc làm cho bà con xã đảo. Đây là vấn đề lãnh đạo tỉnh trăn trở thời gian qua và xúc tiến đẩy mạnh trong quy hoạch xã Nhơn Châu.

Mai Hoàng

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 24/4/2024

Cùng chuyên mục