Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Kết nối đưa học sinh đến di sản văn hóa địa phương

Cập nhật: 09/12/2020 15:31:16
Số lần đọc: 732
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa địa phương, đưa di sản văn hóa vào trường học các cấp trong năm 2021. Kế hoạch này được thực hiện theo chương trình phối hợp giữa 2 ngành chức năng về “Hoạt động giáo dục thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập ngoại khóa tìm hiểu về di sản văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2020 - 2025.


Di tích tháp Pô Sah Inư

Bắt đầu từ năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp giới thiệu về các điểm tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn Bình Thuận. Đặc biệt là điểm tham quan di tích Trường Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận, Nhà Trưng bày Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, Di tích tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết), Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (huyện Bắc Bình)… Thông qua đó đẩy mạnh hoạt động tham quan tại các bảo tàng, di tích nhằm đa dạng hình thức giáo dục truyền thống, phát huy giá trị di sản đến học sinh các cấp trong tỉnh. Mặt khác giúp học sinh trau dồi thêm kiến thức, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ cũng như bảo vệ các di vật, cổ vật, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh…

Theo kế hoạch, “Hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại các bảo tàng, di tích” được triển khai trong cả năm 2021 với đối tượng là học sinh tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Bình Thuận. Địa điểm dự kiến gồm: Nhà Trưng bày Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, Di tích Trường Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, Di tích tháp Pô Sah Inư, Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa và một số di tích, địa điểm tham quan khác. Tại các bảo tàng, trung tâm trưng bày sẽ giới thiệu các nội dung đang trưng bày, truyền tải thông điệp, ý nghĩa của tài liệu, hiện vật trưng bày. Còn với các di tích tập trung giới thiệu đến đối tượng tham quan về nguồn gốc ra đời, sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với di tích hoặc giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của di tích… Trong quá trình tham quan cũng có sự tương tác, trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe như đặt câu hỏi với nội dung liên quan để học sinh tìm hiểu, trả lời.


Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa

Riêng hoạt động “Đưa di sản văn hóa vào trường học các cấp” xúc tiến cung cấp tài liệu ngay trong quý I/2021, theo đó Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Thường xuyên (Sở Giáo dục - Đào tạo) sẽ tham khảo, triển khai đến trường học để lồng ghép vào nội dung giảng dạy các môn xã hội, báo cáo chuyên đề về di sản văn hóa… Tiếp đó còn phối hợp tổ chức hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương” đối với học sinh khối tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh, hội thi viết chữ Chăm dành cho học sinh các trường tiểu học có giảng dạy chương trình tiếng Chăm.

Từ năm 2021, hoạt động “Chúng em chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ di tích” cũng được phối hợp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bia chiến tích, bia ghi công… Theo đó, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh các trường THCS, THPT tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, bảo vệ gìn giữ di tích, bia chiến thắng, bia tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, địa chỉ đỏ bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể…

Kế hoạch này được tổ chức cũng đặt ra yêu cầu hoạt động thăm quan, trải nghiệm tại bảo tàng, di tích với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp đối tượng học sinh các bậc học… Đồng thời còn phải đảm bảo an toàn, gìn giữ vệ sinh môi trường tại bảo tàng, di tích và với mỗi hoạt động cần chuẩn bị các trang thiết bị phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

 Đ.QUỐC

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục