Hoạt động của ngành

Cần Thơ: Khai thác bản sắc văn hóa thu hút khách du lịch

Cập nhật: 28/07/2025 10:21:46
Số lần đọc: 41
Trong không gian đậm sắc màu văn hóa, tại một số xã, phường của TP Cần Thơ - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, những câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ trở thành điểm sáng của phong trào bảo tồn văn hóa Khmer Nam Bộ. Đồng thời, mở ra hướng đi tiềm năng cho phát triển du lịch bền vững tại địa phương.


Du khách đến tham quan và giao lưu văn nghệ với các thành viên CLB múa rom vong.

Có dịp đến xem một buổi sinh hoạt tại các CLB văn hóa, văn nghệ và nghề quết cốm dẹp của xã Thuận Hòa, chúng tôi ấn tượng với sự sôi nổi tập luyện của các thành viên. Âm thanh của dàn nhạc ngũ âm, trống Chhay-dăm, hay giai điệu dân gian Khmer uyển chuyển, tiếng quết cốm dẹp... tạo nên một bức tranh sinh động, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Em Cao Ngọc Giàu, thành viên CLB múa rom vong, bày tỏ: “Tham gia CLB giúp em hiểu và yêu hơn văn hóa dân tộc mình, tự tin biểu diễn và kết nối với bạn bè gần xa”.

Các CLB văn hóa - văn nghệ còn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ tại các sự kiện văn hóa, lễ hội, phục vụ khách tham quan, trải nghiệm thực tế các điểm chùa Khmer và làng nghề truyền thống. Ông Lý Sim, chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ biểu diễn phục vụ lễ hội, du khách gần xa mà còn mong muốn truyền nghề cho thế hệ trẻ, gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc”.

Trước nguy cơ mai một của nhiều loại hình văn hóa truyền thống, Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” đã được triển khai. Trong năm 2024, nhiều CLB văn hóa - văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, nghề quết cốm dẹp của đồng bào Khmer xã Phú Tân (cũ, nay là xã Thuận Hòa) được thành lập, thu hút gần 30 thành viên. Song song với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, ngành chức năng còn kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Các làng nghề như đan đát, cốm dẹp, nhạc ngũ âm được khuyến khích phát triển, vừa phục vụ du khách, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân.

Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer, cho biết: “Đoàn hỗ trợ, truyền dạy nghệ thuật cho các CLB văn hóa - văn nghệ các xã, phường. Các CLB vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer, vừa là điểm nhấn thu hút du khách trong hành trình khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ”.

Bài, ảnh: Thạch Pích

Nguồn: Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Đăng ngày 28/7/2025

Cùng chuyên mục