Hoạt động của ngành

CH Séc mong muốn hỗ trợ triển khai giải pháp phát triển du lịch đường mòn tại Việt Nam

Cập nhật: 10/03/2026 11:08:31
Số lần đọc: 21
(TITC) - Chiều ngày 09/3, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jaroslav Zukerstein - Phó Đại sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam về giải pháp phát triển du lịch đường mòn tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Tại buổi làm việc, ông Jaroslav Zukerstein - Phó Đại sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Séc Hà Nội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai nước. Trong khuôn khổ đó, Đại sứ quán mong muốn trao đổi hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về giải pháp định hướng đường mòn tại Việt Nam, đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của du lịch trong tương lai.

Theo Phó Đại sứ, tại Cộng hòa Séc, du lịch khám phá thiên nhiên, đặc biệt là du lịch đi bộ đường dài ở khu vực đồi núi là hoạt động rất phổ biến. Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của loại hình này là hệ thống đánh dấu đường mòn đã được xây dựng và phát triển trong thời gian dài, được xem là một trong những hệ thống hoàn thiện và nổi tiếng trên toàn thế giới. Xu hướng này hiện cũng đang ngày càng phát triển tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là trong giới trẻ. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến các chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần để khám phá thiên nhiên và hệ sinh thái.

Ông cho biết, hệ thống đánh dấu đường mòn của Séc được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện địa hình, đặc điểm tự nhiên của mỗi khu vực và nâng cao an toàn, khả năng xác định phương hướng cho du khách. Nhờ đó, du khách có thể dễ dàng định hướng và di chuyển an toàn trong các khu vực rừng núi. Hệ thống này rất dễ nhận biết, thuận tiện sử dụng và chi phí xây dựng, bảo trì tương đối thấp; việc sửa chữa, bảo dưỡng cũng có thể được thực hiện ngay tại địa phương.

Ông Jaroslav Zukerstein - Phó Đại sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Một điểm quan trọng của dự án là ngoài việc xây dựng hệ thống chỉ dẫn, các chuyên gia Séc sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho lực lượng kiểm lâm, người dân địa phương hay sinh viên tình nguyện. Qua đó, các lực lượng tại chỗ có thể nắm vững kỹ thuật để tự duy trì và bảo dưỡng hệ thống mà không cần phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển du lịch bền vững và chú trọng đến sự an toàn của khách du lịch thông qua một hệ thống chỉ dẫn đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ dàng trong công tác duy trì, Đại sứ quán  Séc đề xuất triển khai một dự án thí điểm tại một địa phương cụ thể ở Việt Nam, từ địa điểm này có thể theo dõi, đánh giá và xây dựng mô hình mẫu trước khi nhân rộng sang các địa phương khác.

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam mong muốn phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp, hỗ trợ, cũng như đóng vai trò cầu nối kết nối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan để cùng nhau trao đổi cụ thể về kế hoạch triển khai và thực hiện dự án.

Phó Đại sứ Jaroslav Zukerstein cũng cho biết thêm, dự kiến cuối tháng 3 năm nay, Đại sứ quán sẽ mời các chuyên gia về du lịch của Séc đến Việt Nam để tham gia buổi thuyết trình, chia sẻ chuyên sâu về hệ thống đánh dấu đường mòn nhằm nâng cao nhận thức về kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn cũng như giá trị của các tuyến đường mòn.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao giải pháp phát triển đường mòn tại Việt Nam. Ảnh: TITC

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao sáng kiến của phía Đại sứ quán Cộng hòa Séc về việc triển khai giải pháp phát triển đường mòn tại Việt Nam phục vụ du lịch. Dự án này đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh cần xem xét kỹ các quy định cũng như hướng dẫn cụ thể liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng, cần bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Lâm nghiệp.

Phó Cục trưởng cho biết, khoảng ba phần tư diện tích của Việt Nam là đồi núi, địa hình đa dạng với nhiều cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét nguyên sơ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch khám phá thiên nhiên như trekking, hiking, leo núi mạo hiểm hay chạy đường mòn, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. Tuy nhiên, hiện nay các sản phẩm du lịch đường mòn tại Việt Nam vẫn còn thiếu quy hoạch tuyến cụ thể. Trong đó, cần xác định rõ các yếu tố như điểm dừng nghỉ, trạm cứu hộ, tiêu chuẩn dành cho hướng dẫn viên, trang thiết bị an toàn và đặc biệt là hệ thống đánh dấu đường mòn. Hiện nay một số địa phương và doanh nghiệp đã chủ động triển khai các tuyến đường mòn phục vụ du lịch, song nhìn chung vẫn mang tính tự phát và chưa có bộ tiêu chí thống nhất theo chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ trao đổi với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để nghiên cứu khả năng triển khai dự án, đồng thời đề nghị phía Séc bổ sung thêm bản kế hoạch chi tiết về dự án để các cơ quan chức năng của Việt Nam có cơ sở xem xét và phối hợp trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng vui mừng thông tin, quan hệ giữa Việt Nam và Séc đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Séc đến tháng 8/2028 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy trao đổi khách du lịch lẫn nhau, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác trong phát triển các sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch sinh thái và du lịch khám phá thiên nhiên như sáng kiến của dự án đánh dấu đường mòn tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai tặng quà lưu niệm Phó Đại sứ Jaroslav Zukerstein. Ảnh: TITC

Đại diện các phòng chức năng thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng sáng kiến xây dựng hệ thống đánh dấu đường mòn của Cộng hòa Séc sẽ mang đến nhiều tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm tại Việt Nam.

Nhờ lợi thế về đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, nhiều vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nếu dự án được triển khai tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn và khu dự trữ sinh quyển đang khai thác du lịch, đây sẽ là một hướng đi rất tích cực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái.

Trong quá trình triển khai, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý du lịch và cơ quan quản lý lâm nghiệp, đồng thời huy động sự tham gia của các vườn quốc gia, chính quyền địa phương và các bên liên quan. Dự án có thể được thí điểm trước tại một địa phương hoặc một vườn quốc gia với quy mô nhỏ và nền tảng kỹ thuật cơ bản, sau đó đánh giá hiệu quả để nhân rộng mô hình trong những giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo, đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 09/3/2026

Cùng chuyên mục