Lời nhắc về kinh tế nông nghiệp, du lịch xanh ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng những năm gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm du lịch nương tựa vào nông nghiệp. Ảnh: Quốc Tuấn
Nhiều nội dung quan trọng được đề cập
Thông báo kết luận số 97 của Văn phòng Chính phủ nêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có nhiều nội dung nổi bật đang được dư luận rất quan tâm.
Điển hình như tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030 sau điều chỉnh gắn với tầm nhìn 100 năm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng…
Cạnh đó, kết luận của Thủ tướng Chính phủ cũng đề cập việc thành phố cần tập trung phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng xanh, số, tuần hoàn. Các lĩnh vực này có thể không được dư luận chú ý nhiều như các vấn đề được nêu bật phía trên nhưng cũng là các thành tố quan trọng để cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị Đà Nẵng có bản sắc, hài hòa giữa các vùng đô thị - nông thôn - miền núi như điều chỉnh quy hoạch thành phố đã xác định.
Sau hợp nhất, không gian nông thôn của thành phố Đà Nẵng rất rộng lớn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp vẫn là “chìa khóa” hàng đầu để nâng cao đời sống nông dân, thay đổi diện mạo nông thôn. Đáng chú ý, với hệ thống tài nguyên du lịch trải khắp, việc kết hợp kinh tế nông nghiệp với du lịch xanh, du lịch tuần hoàn chính là lối mở giúp tạo ra bản sắc đặc trưng cho vùng nông thôn Đà Nẵng.
Nền tảng chiến lược từ du lịch xanh
Việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố thời gian qua có nhiều tín hiệu tích cực với việc ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tích hợp đa giá trị nông sản sạch, du lịch trải nghiệm, sản xuất theo chuỗi cung ứng và bảo vệ hệ sinh thái.

Một cánh đồng lúa hữu cơ tại khối Đông Hà, phường Hội An. Ảnh: Quốc Tuấn
Theo chuyên gia, nông nghiệp kết hợp với sản xuất là giải pháp để nâng cao giá trị nông sản. Nông nghiệp kết hợp được với du lịch tạo ra giá trị gia tăng khi mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản tại chỗ. Và nếu kết hợp được 3 lĩnh vực này với nhau sẽ là chìa khóa để định vị lại cả ngành nông nghiệp lẫn du lịch. Để làm được điều này, điều quan trọng là cần định hướng để nông dân thay đổi suy nghĩ và cách làm.
Trong khi đó, song hành với việc gầy dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng những năm gần đây cũng nổi lên là một thương hiệu bền bỉ với các nỗ lực hướng đến du lịch xanh. Theo ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, việc xác lập du lịch xanh làm nền tảng chiến lược, xuyên suốt trong quy hoạch, quản lý và tổ chức sản phẩm du lịch không chỉ là lựa chọn phù hợp xu thế, mà còn là giải pháp căn cơ để Đà Nẵng phát triển bền vững, giàu bản sắc và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Ông Phan Xuân Thanh cho rằng, ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, một mình ngành du lịch không đủ sức chuyển đổi mà cần sự hành động đồng bộ của các lĩnh vực từ công nghệ, giao thông, nông nghiệp…, khi nào tất cả đều “xanh hóa” thì du lịch mới thực sự xanh. “Đơn cử, nếu toàn bộ diện tích trồng lúa ở Hội An chuyển sang canh tác hữu cơ thì thương hiệu, giá trị điểm đến xanh của địa phương tự khắc sẽ được nâng cao lên nhiều lần”, ông Thanh nói.
Kinh tế nông nghiệp và du lịch xanh, số, tuần hoàn cũng là lối đi để giảm phát thải, hướng tới “net zero” (phát thải ròng bằng 0) mà Việt Nam cam kết. Từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể thấy bên cạnh những “siêu dự án” được kỳ vọng tạo ra đột phá tăng trưởng cho thành phố, Đà Nẵng cũng cần chú trọng hơn nữa vào “trụ đỡ” kinh tế nông nghiệp và du lịch xanh. Điều này giúp nền kinh tế thành phố phát triển đa dạng, bền vững trong dài hạn đồng thời cũng là các lĩnh vực mà nhiều chủ thể trong cộng đồng dễ được hưởng lợi.
Quốc Tuấn











