Hoạt động của ngành

Cao Bằng đưa vào hoạt động tuyến du lịch “Một thời hoa lửa”

Cập nhật: 10/07/2023 16:14:50
Số lần đọc: 791
Ngày 09/07, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức công bố tuyến trải nghiệm mới mang tên “Một thời hoa lửa” và kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/07/1960-09/07/2023).


Các đại biểu bấm nút khai trương tuyến du lịch "Một thời hoa lửa".

Tuyến du lịch trải nghiệm “Một thời hoa lửa” là tuyến du lịch thứ 4 trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Tuyến du lịch này nằm trên địa bàn thành phố Cao Bằng và 2 huyện Quảng Hòa và Thạch An.

Du khách đến trải nghiệm tuyến du lịch “Một thời hoa lửa” sẽ được trải nghiệm tại 13 điểm đến chính như: Hồ hóa thạch, với địa chất độc đáo; Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, ở phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; núi lửa dưới đại dương cổ, ở xã Thái Cường, huyện Thạch An.

Bên cạnh đó là rừng cây di sản Vân Trình, ở xóm Bó Dường, xã Vân Trình; đại dương cổ, ở xã Thụy Hùng; di tích Đồn Đông Khê, ở thị trấn Đông Khê; đỉnh núi Báo Đông, nơi Bác Hồ trực tiếp ra trận, chỉ đạo Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950, ở xã Đức Long, huyện Thạch An.

Tại huyện Quảng Hòa, có các điểm đến, Chùa Phật tích Trúc Lâm Tà Lùng, ở thị trấn Tà Lùng; làng nghề truyền thống sản xuất đường phên từ cây mía, ở xã Hòa Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam.

Tuyến trải nghiệm số 4 được thực hiện bởi sự tư vấn của ông Guy Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; bà Daniela Inacia Dos Santos, Trợ lý Cố vấn chuyên gia cao cấp UNESCO; ông Trần Tân Văn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, nguyên Viện trưởng Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản và nhóm chuyên gia Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Du khách trải nghiệm tuyến du lịch “Một thời hoa lửa” sẽ được tham quan các địa điểm có di sản địa chất độc đáo, hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm.

Tuyến trải nghiệm “Một thời hoa lửa” cũng gắn với huyền thoại đường số 4 rực lửa, với sự hy sinh và anh dũng của quân và dân ta làm nên chiến thắng Biên giới năm 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong tuyến còn có điểm di sản tri ân đồng chí Hoàng Đình Giong - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, chúc mừng kết quả, thành tích, đóng góp mà ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị ngành du lịch Cao Bằng và các địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại Cao Bằng.

Về tuyến du lịch “Một thời hoa lửa”, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, tăng cường truyền thông, quảng bá về tuyến mới của du lịch Cao Bằng và du lịch Cao Bằng nói chung; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách đến với Cao Bằng.

Minh Tuấn

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 09/07/2023

Cùng chuyên mục