Non nước Việt Nam

Cao Bằng: Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023

Cập nhật: 21/02/2023 10:26:53
Số lần đọc: 402
Ngày 20/2, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023 với nhiều hoạt động sâu sắc, ý nghĩa, sôi động và thi chọi bò xuân Quý Mão.

Thi tung còn, trúng được thưởng lì xì.

Ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động: Lễ lấy nước tại đầu nguồn Cốc Bó, rước nước, dâng nước, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.

Hào hứng thi đi guốc ván.

Trong phần hội, diễn ra các hoạt động: Biểu diễn văn nghệ dân tộc; thi tung còn, trúng lì xì; đi guốc ván; đi cà kheo; trình diễn làm khẩu sli (món ăn truyền thống làm từ gạo nếp và đường), trình diễn dệt thổ cẩm, làm hương thảo mộc dân tộc.

Phát biểu ý kiến khai mạc lễ hội, đồng chí Phạm Xuân Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, nhấn mạnh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng “vì dân, vì nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Xuân Tùng cho biết, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hà Quảng đoàn kết, nỗ lực, thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Thực hiện chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện và phát triển du lịch, dịch vụ, từ năm 2019, huyện Hà Quảng tổ chức lễ hội về nguồn Pác Bó nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích trong giáo dục truyền thống cho lớp trẻ; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút du khách, phát triển du lịch.

Dịp này, huyện Hà Quảng cũng tổ chức hội thi chọi bò xuân Quý Mão, hội thi thu hút đông đảo du khách đến theo dõi các trận chọi bò sôi động, kịch tính và hấp dẫn.

Minh Tuấn

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 20/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT