Non nước Việt Nam

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ”

Cập nhật: 07/12/2022 10:05:56
Số lần đọc: 625
Tối 6/12, tại Nhà Văn hóa Diên Hồng (TP Tuy Hòa), UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ”: Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển và Đoàn Nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ. Đây là một trong những sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 50 năm (1972 - 2022) thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.


Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự có ngài Sandeep Arya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn độ tại Việt Nam cùng đoàn Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Tấn Lộc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa bà Sonal Mansingh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp nối truyền thống, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, những năm qua, tỉnh Phú Yên đã tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác Ấn Độ với nhiều mặt. Trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ hiện là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Phú Yên với các dự án: Nhà máy đường và Điện sinh khối của Công ty TNHH KCP Việt Nam. Về viện trợ không hoàn lại, Ấn Độ đã hỗ trợ tỉnh Phú Yên xây dựng cầu dân sinh, góp phần củng cố hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở; đang triển khai Chương trình Trại lắp chân giả hỗ trợ miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai bên có nội dung ngày càng phong phú với các chương trình như kỷ niệm Ngày quốc tế Yoga tổ chức thường kỳ tại tỉnh Phú Yên, Lễ hội Namaste Việt Nam (Xin Chào Việt Nam) năm 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam… Tiếp nối các hoạt động đó, hôm nay, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ”. Người dân Việt Nam và khán giả địa phương chúng tôi đã biết về Ấn Độ - đất nước của những lễ hội múa huyền ảo. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên được tận mắt xem sự độc đáo của môn nghệ thuật này. Đây là đêm hội giao lưu văn hoá - nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa, để lại ấn tượng tốt đẹp, khó quên về những người bạn Ấn Độ.

Ngài Sandeep Arya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn độ tại Việt Nam chúc mừng sự hợp tác bền vững, phát triển và tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai bên. Chương trình "Gặp gỡ Phú Yên - Ấn Độ" càng vun đắp, củng cố mối quan hệ truyền thống giữa hai nước nói chung cũng như giới thiệu và lan toả hình ảnh và tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Phú Yên với các đối tác Ấn Độ.

Tiết mục múa của Đoàn Nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Gặp gỡ Phú Yễn - Ấn Độ” được thực hiện giữa Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển và Đoàn Nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ với hơn 10 tiết mục được dàn dựng công phu. Các tiết mục nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển giới thiệu một số nét về truyền thống văn hóa phong phú, đặc sắc của vùng đất, con người Phú Yên tươi đẹp, hiền hoà và mến khách: Lời mời Phú Yên; Về Phú Yên; Ajun Ba Sông Ba; múa Lên nương, Duyên Việt; Bài chòi Dáng đứng Phú Yên; Hòa tấu đàn đá bài Âm thanh của đá. Đoàn Nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ - Sonal Mansingh trình diễn cho người dân Phú Yên xem những tác phẩm múa cổ điển đầy màu sắc và huyền ảo như: Krishna - Kaaliya, Vande Mataram...

Thủy Loan

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên - phuyen.gov.vn - Đăng ngày 07/12/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT