Hành trang lữ khách

Cồn Sơn (Cần Thơ) đón khách trở lại từ ngày 11/5

Cập nhật: 08/05/2020 09:41:14
Số lần đọc: 813
Ngày 07/5, Câu lạc bộ Liên thế hệ khu vực I, phường Bùi Hữu Nghĩa (du lịch cồn Sơn) tổ chức đoàn farmtrip, giới thiệu các sản phẩm mới với tên gọi “Cồn Sơn ngày mới”. Đây là chương trình mới, chính thức hoạt động từ ngày 11/5, chào đón du khách trở lại sau thời gian dài cồn Sơn tạm dừng hoạt động du lịch do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bên cạnh trải nghiệm bè cá, xem cá lạ, tham quan vườn trái cây, học làm bánh dân gian, du khách có thể lựa chọn thêm nhiều trải nghiệm tại cồn Sơn. “Cồn Sơn ngày mới” khai thác các yếu tố văn hóa bản địa của người dân xứ cồn. Trong đó, tái hiện các làng nghề truyền thống: vót đũa, đan võng, quết bánh phồng, làm cốm nổ; tát mương bắt cá trên cạn, ẩm thực thời khẩn hoang… Đây đều là những sản phẩm, dịch vụ mới được đầu tư xây dựng trong thời gian tạm dừng hoạt động, nhằm mang đến diện mạo mới khi chào đón du khách trở lại.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, “Cồn Sơn ngày mới” khai thác các yếu tố văn hóa bản địa với nhiều hoạt động trải nghiệm và dịch vụ phong phú, thể hiện được nét đặc trưng Nam bộ, nhất là văn minh miệt vườn, văn hóa cộng đồng xứ cồn. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho du lịch Cần Thơ thêm sức hút du khách. Các đơn vị lữ hành cũng xem xét để kết hợp chương trình “Cồn Sơn ngày mới” trong xây dựng các sản phẩm tour, tuyến thuộc các gói kích cầu tái hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục