Hoạt động của ngành

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác thu hút khách du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Cập nhật: 02/12/2023 09:09:31
Số lần đọc: 640
(TITC) - Sáng ngày 01/12, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 đã diễn ra Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Diễn đàn

Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng là một trong những sự kiện chính, quan trọng trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc).

Theo Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy, Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh là thành phố nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc với địa thế đặc biệt quan trọng; đồng thời là thành phố cửa khẩu quốc tế “ven biên - ven biển”, là trung tâm kinh tế động lực của vùng kinh tế biển Bắc bộ, là cầu nối quan trọng trong sự giao thoa, kết nối phát triển nói chung cũng như với các điểm du lịch lớn giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố lớn trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy phát biểu khai mạc Diễn đàn

Thành phố Móng Cái còn được biết đến là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng với rất nhiều dư địa để phát triển và những di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đường biên giới đất liền dài, dọc tuyến biên giới đất liền có nguồn tài nguyên thiên nhiên văn hóa đa dạng, hấp dẫn. Đó là những tiềm năng, lợi thế lớn để thành phố Móng Cái - Việt Nam là một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh, là trọng điểm kết nối với thành phố Đông Hưng - Trung Quốc và các nước ASEAN, tạo ra những sản phẩm du lịch biên giới đặc sắc, riêng có.

Diễn đàn ngày hôm nay tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá từ nhiều góc độ, bám sát thực tiễn, tạo thống nhất cao nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện lợi thế, cơ hội, khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp, định hướng cụ thể, thiết thực, đề xuất các cơ chế, chính sách kích cầu, hợp tác đẩy mạnh hoạt động du lịch biên giới. Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch về khai thác khách Việt Nam sử dụng thông hành đi tham quan du lịch thành phố Đông Hưng - Trung Quốc; khai thác khách Trung Quốc sử dụng sổ thông hành du lịch Móng Cái - Việt Nam và khai thác sản phẩm xe du lịch tự lái để các doanh nghiệp hai bên liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu tư và phát triển du lịch. Cùng với đó, tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương biên giới đi vào thực chất, chiều sâu và hiệu quả, góp phần vào sự thịnh vượng chung của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Thông qua diễn đàn, mỗi địa phương, Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của hai nước sẽ cùng tiếp thu, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp để cùng trao đổi, kết nối, hợp tác, thống nhất cùng đồng hành phát triển ngành du lịch bền vững.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Ông Lý Kiện - Phó Bí thư Thành uỷ, Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng chia sẻ, năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN. Đông Hưng và Móng Cái chỉ cách nhau một con sông, nhân dân hai địa phương cũng thường xuyên qua lại giao lưu trao đổi gặp gỡ. Hàng năm, lượng người xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu đạt trên 12 triệu lượt.

Thành phố Đông Hưng đã và đang đẩy mạnh việc hội nhập văn hóa - du lịch, xây dựng vành đai du lịch biên giới Trung - Việt thông qua một số hoạt động nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai bên như tổ chức tốt các trận trận bóng đá Tết Nguyên tiêu giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Chương trình biểu diễn Đêm diễn văn nghệ qua biên giới, kế hoạch xây dựng Sân khấu hát đối Việt - Trung trên biển, tổ chức giải chạy qua biên giới. Đồng thời, đề ra mô hình du lịch qua biên giới “sáu liên kết” nhằm mở rộng phạm vi và cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.

Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng khẳng định, Diễn đàn ngày hôm nay chắc chắn sẽ thúc đẩy hai nước Trung Quốc và Việt Nam xây dựng sự đồng thuận, tích lũy trí tuệ, tập trung sức mạnh, để mở rộng và hợp tác thiết thực hơn nữa.

Tại Diễn đàn, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 là một sự kiện đối ngoại kinh tế thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thời điểm trước đại dịch Covid-19, Trung Quốc luôn là thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam và ngược lại, Việt Nam cũng là 1 trong 5 thị trường nước ngoài gửi nhiều khách nhất đến Trung Quốc. Sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch như cải thiện chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường xúc tiến quảng bá... Đặc biệt, kể từ ngày 15/8/2023, Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước đến Việt Nam, trong đó có công dân Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong danh sách các điểm đến áp dụng thí điểm khôi phục hoạt động du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc. Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 11,2 triệu lượt; trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt hơn 1,5 triệu lượt.

Với đặc trưng gần gũi về địa lý, hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh - Móng Cái và tỉnh Quảng Tây - Đông Hưng đã hình thành, phát triển trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên và không ngừng được củng cố, vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo hai địa phương và hai nước. Thời gian qua, hợp tác du lịch giữa hai địa phương đã có đóng góp tích cực đối với việc đẩy mạnh hợp tác du lịch, trao đổi khách giữa hai nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị. 

Toàn cảnh Diễn đàn

Để thúc đẩy các hoạt động hợp tác du lịch chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị, các địa phương cần quyết tâm, chủ động và sáng tạo hơn nữa để cụ thể hóa, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao trong lĩnh vực du lịch. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc trao đổi thông tin, dự báo thị trường, đặc biệt là những quy định pháp luật, chính sách của hai địa phương và hai nước liên quan đến hoạt động du lịch. Tạo thuận lợi hơn nữa về cơ chế, chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh đối với hoạt động du lịch qua biên giới của nhân dân hai bên. Khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu giữa doanh nghiệp du lịch hai bên xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối hai địa phương, hai nước. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế quản lý chung giữa hai nước đối với hoạt động kinh doanh đón khách du lịch đường bộ qua cửa khẩu biên giới; chương trình du lịch biên giới hợp tác, liên kết giữa các địa phương giáp biên, khai thác tốt lợi thế là cầu nối giữa nội địa Trung Quốc với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bằng đường bộ.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, hợp tác cùng phát triển, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai địa phương Quảng Ninh - Móng Cái và Quảng Tây - Đông Hưng cũng như giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc có cơ sở vững chắc và đang đứng trước những cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. 

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 01/12/2023

Cùng chuyên mục