Đà Nẵng: Lan tỏa du lịch có trách nhiệm với cộng đồng

Các du khách tự tay chế biến món ăn để trao tặng những hoàn cảnh bất hạnh. Ảnh: Khánh Linh
Ông Ling Yan Joleen (du khách Singapore) bày tỏ niềm vui khi tận tay trao từng suất ăn và phần quà cho các hoàn cảnh bất hạnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam. Dù giá trị không lớn, chỉ là hộp cơm nóng cùng vài nhu yếu phẩm, nhưng với ông, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch đến Việt Nam lần này.
Tham gia chương trình, bà Goh Wei Loon không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nhìn những ánh mắt háo hức chờ nhận quà, bà cảm nhận rõ ý nghĩa của việc mình đang làm.
Bà cho biết, khi được đề nghị tham gia tour nấu ăn để tặng các hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, cả đoàn đều bất ngờ và thích thú, vì đây là một hoạt động vừa mới lạ vừa nhân văn.
“Chúng tôi đã đến nhiều nơi ở Việt Nam và từng tham gia các hoạt động thiện nguyện như tặng quà, bánh, nhu yếu phẩm… nhưng đây là lần đầu tiên tự tay nấu ăn cho những hoàn cảnh kém may mắn”, bà Goh Wei Loon chia sẻ.

Mỗi hộp cơm gồm 4 món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được du khách Singapore chuẩn bị. Ảnh: Khánh Linh
Chương trình diễn ra chiều 7/12, ngoài những suất ăn nóng hổi do chính các du khách nấu, rất nhiều nhu yếu phẩm khác như: chăn, mùng, áo ấm, bỉm cho người già; mì tôm, bánh, sữa… cũng được trao tặng đến trung tâm, tổng số tiền gần 50 triệu đồng.
Triển khai lần đầu vào cuối năm 2023, chương trình du lịch có trách nhiệm vì cộng đồng “Bữa ăn thiện nguyện - Kết nối yêu thương” được nhà hàng Sabirama (phường Hội An Đông) phối hợp đối tác tổ chức đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt.

Các du khách Singapore vui vẻ tham gia chương trình “Bữa ăn thiện nguyện - Kết nối yêu thương”. Ảnh: Khánh Linh
Theo ông Trương Văn Quý, chủ nhà hàng Sabirama, đây không chỉ là một sản phẩm du lịch mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi trên thế giới.
Tham gia tour, ngoài các trải nghiệm như chèo thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu hay học nấu ăn, du khách còn tự mua nguyên liệu, nhu yếu phẩm, chế biến các món ăn, rồi mang đến trao tận tay các hoàn cảnh kém may mắn.
“Chúng tôi xây dựng sản phẩm này để kết nối du khách, lan tỏa những hình ảnh đẹp về tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng; để mỗi người khi đến Hội An không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp mà còn là cảm xúc tích cực và những kỷ niệm sâu sắc về giá trị sống”, ông Quý chia sẻ.
Ông Quý cho biết thêm, sau khi trở về nước, một số du khách đã quay lại với những hoạt động thiện nguyện khác, góp phần đưa những hình ảnh ý nghĩa này lan tỏa rộng hơn.
Khánh Linh









