Hoạt động của ngành

Thái Nguyên nỗ lực thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Cập nhật: 08/12/2025 09:25:05
Số lần đọc: 25
Thái Nguyên đang triển khai những bước đi chiến lược, tận dụng tối đa lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên độc đáo (đặc biệt là cây chè và Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Ba Bể) để đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực tăng trưởng bền vững.


Hướng tới mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều giải pháp quan trọng phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước. Với nhiều giải pháp cơ bản, trong đó tập trung vào đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; gia tăng trải nghiệm cho du khách; hướng tới các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp làm du lịch.

Hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn mở ra cho ngành du lịch Thái Nguyên nhiều cơ hội phát triển mới với không gian mở rộng, nguồn tài nguyên du lịch dồi dào, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên có nhiều cơ hội phát triển mới với không gian mở rộng, nguồn tài nguyên du lịch dồi dào

Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, Tổng Giám đốc Tràng An Travel, việc sáp nhập với Bắc Kạn đã tạo nên không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành du lịch địa phương. Lượng khách tăng vọt, sản phẩm mở rộng và trải nghiệm được nâng tầm cho thấy du lịch Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất trong nhiều năm.

“Việc sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bắc Kạn đã đem lại cho du lịch Thái Nguyên luồng sinh khí mạnh mẽ chưa từng có. Không gian được mở rộng với sự hợp nhất tài nguyên của hai địa phương tạo ra quy mô mới cả về diện tích lẫn hệ sinh thái du lịch. Nhiều homestay và điểm du lịch cộng đồng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh. Điều đó tạo động lực để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, từ đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ bền vững”, ông Nguyễn Hữu Cường khẳng định.

Du lịch Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất trong nhiều năm

Sau hợp nhất, số liệu thống kê Quý III/2025, ngành du lịch Thái Nguyên đón trên 1,8 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách nội địa và số còn lại là khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.881 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, tỉnh đón hơn 405.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 413 tỷ đồng. Lượng khách quý III đã tương đương 50% tổng khách cả năm 2024 của cả 2 tỉnh trước khi hợp nhất, điều này phản ánh sức hút mạnh của điểm đến sau khi sở hữu nguồn tài nguyên phong phú hơn rất nhiều.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, các khu điểm du lịch trong tỉnh đón hơn 240.000 lượt khách. Doanh thu đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng rõ rệt so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy sự chuyển động rất nhanh của thị trường và phản ứng tích cực của du khách sau quá trình tái cấu trúc không gian hành chính.

Du khách tham quan, mua đặc sản OCOP tại Làng du lịch Thái Hải

Những con số trên cho thấy du lịch Thái Nguyên đang có bước đột phá rõ nét. Đạt được kết quả trên là do tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp, từ đó tạo được môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là lý do cơ bản thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến Thái Nguyên đăng ký hợp tác về phát triển du lịch, dịch vụ, như: Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Đông Tam Đảo và Tuyến đường kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Dự án khách sạn 5 sao Crown Plaza và nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh sở hữu nhiều điểm đến mang tầm thế giới, tiêu biểu như Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Mỹ Hào, xã Tân Cương, được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới”; hồ Ba Bể, một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới; Danh thắng hồ Núi Cốc và vùng chè Tân Cương, kết hợp với văn hóa trà nổi tiếng nhất cả nước...

Khách du lịch tham quan Hồ Ba Bể

Du lịch Thái Nguyên đã và đang phát triển xứng tầm, từng bước trở thành một ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Để nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư nâng cấp dịch vụ, đổi mới sản phẩm du lịch và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác du lịch. Các cơ sở liên quan thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất, chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời quán triệt cán bộ, nhân viên phục vụ với tinh thần “Vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”.

Thư Vũ

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 07/12/2025

Cùng chuyên mục