Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp

Cập nhật: 20/02/2023 15:41:55
Số lần đọc: 509
(TITC) - Ngày18/2, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề “Đổi mới - Đoàn kết, cùng phát triển; Liên kết - Sáng tạo, cùng thành công”. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu tại đại hội. Ảnh Báo Hải Phòng

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hiệp hội Du lịch đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Du lịch vận động, tập hợp hội viên là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động, tích cực hưởng ứng, tham gia các sự kiện, chương trình xúc tiến. Đồng thời, gắn kết các doanh nghiệp du lịch tạo lên sức mạnh, cùng nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cũng tăng cường mối liên kết, hợp tác với Hiệp hội Du lịch các địa phương. Thông qua mối liên kết, hợp tác đã góp phần kết nối doanh nghiệp du lịch các địa phương, mở rộng thị trường, cùng tạo nên các sản phẩm du lịch chung, sản phẩm du lịch liên vùng.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại đại hội. Ảnh Cổng thông tin TP. Hải Phòng

Hiệp hội đã phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, là một tổ chức quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp du lịch phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy chúc mừng những thành quả đã đạt được của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh Báo Văn hóa

Phó Tổng cục trưởng đề nghị, Đại hội nhiệm kỳ mới cần tập trung sát cánh cùng cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, phát triển du lịch theo hướng bền vững; là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thành viên; tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế trung tâm của cực tăng trưởng tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác để đưa du lịch phát triển nhanh và bền vững hơn; tập trung trí tuệ tập thể, tham mưu cơ quan quản lý du lịch địa phương và báo cáo cấp có thẩm quyền đưa ra một số giải pháp để giải quyết triệt để tồn tại, vướng mắc của du lịch thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Hiệp hội Du lịch Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò Hiệp hội Du lịch và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chung tay vì sự phát triển du lịch thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh phát triển thị trường và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước, quốc tế; xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng lao động du lịch và dịch vụ du lịch đồng bộ, nâng cao kiến thức ngoại ngữ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. huy động toàn xã hội tham gia xây dựng hình ảnh của Hải Phòng - xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng. Tích cực tham gia, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch.

Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2022 -2027 phát biểu tại Đại hội. Ảnh Báo Văn Hóa

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 36 thành viên.Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Khách sạn Hải Đăng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch khóa IV.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của hiệp hội Du lịch Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 16 cá nhân; Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tặng Giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 19/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT