Hoạt động của ngành

Điện Biên giữ gìn bản sắc văn hoá Thái, tạo động lực phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 09/09/2025 13:53:44
Số lần đọc: 37
Với nguồn lực từ Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Thái để gìn giữ bản sắc và tạo động lực phát triển du lịch bền vững.


Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên nhiều năm qua đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, lễ hội... nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Thái, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Mới đây, từ huy động nhiều nguồn lực, nhất là kinh phí hỗ trợ từ Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Hội đã tổ chức lớp tập huấn về dân ca, dân vũ tại phường Mường Thanh, thu hút gần 60 học viên tham gia. Tại lớp tập huấn, những nghệ nhân am hiểu văn hóa Thái đã trực tiếp truyền dạy các điệu múa cổ như xòe vòng, xòe hoa, xòe khăn cùng những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hoá Thái.

Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên nhiều năm qua đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền dạy dân ca, dân vũ.

Chị Lành Thị Hương Linh, thành viên Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Từ những lớp tập huấn này, chúng tôi mong muốn sẽ phục dựng lại những điệu múa cổ cho tất cả các thế hệ. Nhiều người lớn tuổi lâu nay chưa biết điệu múa cổ vì chưa được qua một lớp tập huấn nào, thế hệ trẻ cũng vậy. Thế nên lớp tập huấn như thế này rất bổ ích, chúng tôi tổ chức phục dựng lại những làn điệu múa cổ này để cho thế hệ mai sau luôn luôn được lưu truyền và gìn giữ”.

Cùng với giữ gìn, phát huy các làn điệu dân ca và những điệu xoè cổ, tỉnh Điện Biên cũng chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại nhạc cụ của dân tộc.

Theo ông Lò Văn Phớ - người yêu văn hoá Thái ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, việc duy trì và truyền bá các nhạc cụ dân tộc nói chung, nhạc cụ của đồng bào Thái nói riêng như Pí pặp, Pí xó, tính tẩu, khèn bè... cho thế hệ trẻ là cách để âm nhạc dân tộc được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Cùng với giữ gìn, phát huy các làn điệu dân ca và những điệu xoè cổ, tỉnh Điện Biên cũng chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại nhạc cụ của dân tộc.

Để việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đạt kết quả cao nhất, tỉnh Điện Biên đã lồng ghép nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án, trong đó đáng chú ý là Dự án 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2025 .

Theo đó, tỉnh Điện Biên được giao tổng nguồn vốn hơn 104 tỷ đồng, đến giữa năm nay, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt gần 70% kế hoạch, với 11 công trình, dự án được triển khai, bao gồm các công trình nhà văn hóa và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, tỉnh cũng kiểm kê, rà soát, đánh giá 9 di sản văn hóa; phục dựng 6 lễ hội truyền thống; tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo tồn văn hóa phi vật thể; biên soạn, xuất bản 14 ấn phẩm sách, phim tư liệu; tổ chức nhiều hội thi, liên hoan, chương trình quảng bá du lịch; hỗ trợ xây dựng 126 tủ sách cộng đồng, trang thiết bị cho 258 thiết chế văn hóa vùng đồng bào...

Tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Thái.

Bà Lò Thị Lả, Phó hội trưởng Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên cho biết, Dự án 6 đã tạo điều kiện để Hội duy trì các lớp tập huấn; phục dựng các làn điệu dân ca, dân vũ... Qua đó, giúp công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá Thái đạt kết quả tốt hơn.

Những kết quả bước đầu từ Dự án 6 đã tạo động lực quan trọng để văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Thái ở Điện Biên tiếp tục được kế thừa, phát huy. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch bền vững, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển giàu đẹp.

Những kết quả bước đầu từ Dự án 6 đã tạo động lực quan trọng để văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Thái ở Điện Biên tiếp tục được kế thừa, phát huy.

Vũ Lợi

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 09/09/2025

Cùng chuyên mục