Hoạt động của ngành

Thúc đẩy kinh tế du lịch tại Bình Lư, Lai Châu

Cập nhật: 11/09/2025 10:00:38
Số lần đọc: 27
Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu trở thành địa phương có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, đa dân tộc. Phát huy tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây đang đồng lòng vượt khó, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Bình Lư trở thành miền đất đáng sống, điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai.


Xã Bình Lư hiện nay được thành lập từ 3 đơn vị hành chính cũ là các xã Sơn Bình, Bình Lư và thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường cũ, tỉnh Lai Châu). Xã hiện có 35 bản, hơn 18.600 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao, Lự và Kinh sinh sống. Sự chuyển mình của xã Bình Lư dù mới khởi đầu, nhưng là kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân.

Khung cảnh thiên nhiên ở Bình Lư, Lai Châu.

Với vị trí cửa ngõ của tỉnh Lai Châu trên trục Quốc lộ 4D, tiếp giáp với điểm du lịch nổi tiếng Sa Pa của tỉnh Lào Cai; đồng thời sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như cầu kính Rồng Mây, Khu du lịch danh thắng nghỉ dưỡng đỉnh đèo Ô Quy Hồ… cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa, xã Bình Lư cũng chú trọng khai thác thế mạnh văn hóa, du lịch độc đáo để làm mới sinh kế cho bà con.

Ông Quách Tá Thiện, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Lư cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục xây dựng các điểm bản du lịch cộng đồng, hiện nay cũng đã hình thành các nhà nghỉ homestay để đảm bảo các điều kiện đón khách. Một số bản trên địa bàn xã đã thành lập các tổ, đội văn nghệ và tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm, để tập trung phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân".

Cầu kính Rồng Mây là một trong những điểm nhấn của du lịch Bình Lư

Theo ông Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư, ngay từ Đại hội lần thứ I, Đảng bộ xã Bình Lư đã xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng Bình Lư thành vùng đất đáng sống, có tên trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế vào năm 2030. Đảng ủy xã đang cụ thể hóa khát vọng này bằng việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các chương trình, dự án; đồng thời khơi dậy tinh thần vươn lên, tự lực tự cường trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

"Xã Bình Lư xác định đây cũng là điều kiện, cơ hội để chúng tôi định hình lại toàn bộ về không gian phát triển. Mục tiêu lớn nhất của Bình Lư hướng đến là phấn đấu để xây dựng địa phương thành một vùng đất văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Với lợi thế hiện có, chúng tôi kỳ vọng đưa Bình Lư trở thành một điểm đến lý tưởng, mảnh đất đáng sống, đáng tự hào và bà con đang rất phấn khởi vào mô hình mới này, rất kỳ vọng vào kỳ đại hội này. Nhân đây chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và cũng sớm đưa khát vọng trở thành khát vọng của toàn dân", ông Nguyễn Tiến Thịnh cho biết.

Du khách hứng thú với phong cảnh khi khám phá Khu du lịch đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Diện mạo mới cho kinh tế nông thôn

Sau khi thực hiện sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bình Lư bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong tổ chức, điều hành và phục vụ nhân dân. Một trong những đổi thay dễ nhận thấy nhất là việc người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công, cũng như các chương trình hỗ trợ sản xuất thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Bà Nguyễn Thị Nhàn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư khẳng định, chủ trương sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn hiện nay. "Xã Bình Lư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, các cán bộ công chức rõ người, rõ việc. Và đặc biệt quan tâm tới người dân, không còn thủ tục hành chính hóa ở các tổ chức chính trị, xã hội như trước đây. Sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền cũng đã hoạt động hiệu quả hơn, quy trình xử lý được nhanh hơn, trách nhiệm của từng bộ phận rõ ràng hơn".

Diện mạo xã Bình Lư hôm nay

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, với sự hỗ trợ nguồn lực từ các chương trình, dự án của nhà nước, cùng nỗ lực học hỏi của từng người dân, giờ đây, nhiều hộ gia đình ở Bình Lư đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những cánh đồng lúa chất lượng cao, những vườn dược liệu xanh mướt, các mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi trâu bò sinh sản… đang tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông thôn nơi đây.

Ông Tính Seo Pín, ở bản Thác Cạn (xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) chia sẻ: "Khoảng 10 năm về trước gia đình toàn trồng lúa, trồng ngô, lao động thì vất vả mà thu nhập không được là bao. Sau đó người dân trong bản thấy ở dưới Bản Bo bà con trồng chè thì làm theo, nên thu nhập 3 năm nay cũng ổn định. Lứa chè vừa rồi gia đình thu về được hơn 8 tấn. Cuộc sống bây giờ chi phí sinh hoạt hàng ngày không phải lo, cũng có đồng ra đồng vào và chi phí cho con học tập".

Bình Lư hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Từng con đường được bê tông hóa, mỗi cánh đồng được mùa, mỗi mái nhà rộn ràng tiếng cười… đều là minh chứng rõ nét và  thể hiện khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây. Một tương lai tươi sáng đang mở ra, từng bước đưa Bình Lư trở thành miền quê đáng sống, điểm đến đầy hứa hẹn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Khắn Kiên

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 11/09/2025

Cùng chuyên mục