Tin tức - Sự kiện

Đoàn công tác Bộ VHTTDL họp Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 và kiểm tra công tác chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: 08/03/2022 08:03:30
Số lần đọc: 1681
(TITC) - Ngày 7/3, tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 đã họp nghe báo cáo công tác tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia.  

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi họp

Tham dự buổi họp có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, cùng các thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam, bên cạnh lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 26/3 tại Đảo Ký ức Hội An, sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi khác diễn ra trước, trong và sau lễ khai mạc như: tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, khai trương Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, tổ chức Chương trình "Nét xưa phố Hội", Ngày hội khinh khí cầu, Hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, Giải Golf thường niên tỉnh Quảng Nam, Tuần lễ Du lịch Xanh, Chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”, Hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ...

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị Sở VHTTDL tính toán thời điểm diễn ra các sự kiện trước, trong và sau lễ khai mạc hợp lý để tạo sự chuyển tiếp theo chủ đề đồng thời phục vụ tốt nhất cho quá trình tham quan, trải nghiệm của đại biểu, du khách. Do thời gian không còn nhiều, ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần cố gắng khắc phục khó khăn, chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2022 với tinh thần chú trọng bảo đảm chất lượng, để lại ấn tượng đậm nét với du khách.

Chia sẻ với những khó khăn của ngành du lịch địa phương trong 2 năm qua, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao nỗ lực của Quảng Nam trong công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2022. Thứ trưởng đề nghị trong điều kiện có thể, Quảng Nam cần tổ chức các hoạt động một cách phong phú, hấp dẫn để khởi động cho Năm Du lịch quốc gia và khởi đầu cho sự phục hồi hoạt động du lịch Việt Nam.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia 2022 là sự kiện du lịch lớn của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho sự kiện này cần phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Trong đó, công tác xúc tiến, quảng bá có vai trò quan trọng, cần xác định những hoạt động tiêu biểu để tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông. Bộ sẽ luôn đồng hành cùng Quảng Nam để tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá. Thứ trưởng lưu ý, việc tổ chức các hoạt động cần đẩy mạnh huy động xã hội hóa, khuyến khích sự vào cuộc, chung tay của các doanh nghiệp, cộng đồng, người dân.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi họp

Về công tác truyền thông, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi thông tin bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 cho các địa phương trong cả nước đề nghị sử dụng trong các sự kiện liên quan đến du lịch của địa phương mình, tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa. Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị truyền thông trực thuộc đẩy mạnh giới thiệu các hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Quảng Nam và Năm Du lịch quốc gia 2022. Tổng cục trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin thường xuyên để có những bài viết, hình ảnh, clip giới thiệu.

Trong năm 2022, cùng với chiến dịch quảng bá Live fully in Vietnam (Sống trọn vẹn ở Việt Nam), Tổng cục Du lịch sẽ lồng ghép hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia vào các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp triển khai.

Để chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia cũng như mở cửa lại hoạt động du lịch trong thời gian tới, Tổng cục trưởng đề nghị địa phương cần tập trung một số nội dung như: Đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch; Đồng hành với doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ; Xây dựng sản phẩm mới và tăng cường xúc tiến quảng bá và thu hút thị trường khách; Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã đi kiểm tra công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 và chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh kiểm tra công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 và chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch của tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT