Tin tức - Sự kiện

Độc đáo Lễ hội Hoa hồng và rượu vang trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà

Cập nhật: 03/06/2019 13:44:55
Số lần đọc: 973
Tối 31/5, tại dinh thự cổ Hoàng A Tưởng (thị trấn Bắc Hà), Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa hồng và rượu vang. Đây một trong 10 hoạt động tại Festival “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà năm 2019.


Đại biểu tham dự Lễ hội Hoa hồng và rượu vang.

Mở màn Lễ hội Hoa hồng và rượu vang là chương trình văn nghệ với chủ đề “Sắc màu tình yêu” do những nghệ nhân đến từ các làng du lịch cộng đồng, làng văn hóa trong huyện biểu diễn với những làn điệu dân ca, dân vũ; bên cạnh đó còn có những tiết mục mang phong cách hiện đại do các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và Cộng hòa Pháp như: Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và những người bạn, nhóm múa Belly Dance Hồng Hạnh, nghệ sĩ Sophia (Pháp)…

Tại lễ hội, các đại biểu và du khách được thưởng thức những sản phẩm rượu vang truyền thống trong nước và quốc tế cùng những món ẩm thực của các dân tộc huyện Bắc Hà.

Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với các doanh nghiệp thiết kế và hoàn thiện không gian trình diễn sản xuất rượu vang, rượu truyền thống, khu hầm rượu trưng bày, giới thiệu cách thưởng thức rượu vang, rượu truyền thống và bán sản phẩm trực tiếp.

Lễ hội Hoa hồng và rượu vang là dịp để du khách có thể thưởng thức những loại rượu vang nổi tiếng trong và ngoài nước; được trải nghiệm bản sắc văn hóa trong ẩm thực của địa phương và thế giới./.

Mở màn Lễ hội Hoa hồng và rượu vang là chương trình văn nghệ với chủ đề “Sắc màu tình yêu” do những nghệ nhân đến từ các làng du lịch cộng đồng, làng văn hóa trong huyện biểu diễn với những làn điệu dân ca, dân vũ; bên cạnh đó còn có những tiết mục mang phong cách hiện đại do các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và Cộng hòa Pháp như: Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và những người bạn, nhóm múa Belly Dance Hồng Hạnh, nghệ sĩ Sophia (Pháp)…

Tại lễ hội, các đại biểu và du khách được thưởng thức những sản phẩm rượu vang truyền thống trong nước và quốc tế cùng những món ẩm thực của các dân tộc huyện Bắc Hà.

Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với các doanh nghiệp thiết kế và hoàn thiện không gian trình diễn sản xuất rượu vang, rượu truyền thống, khu hầm rượu trưng bày, giới thiệu cách thưởng thức rượu vang, rượu truyền thống và bán sản phẩm trực tiếp.

Lễ hội Hoa hồng và rượu vang là dịp để du khách có thể thưởng thức những loại rượu vang nổi tiếng trong và ngoài nước; được trải nghiệm bản sắc văn hóa trong ẩm thực của địa phương và thế giới./.

 

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT