Đồng Nai: Phú Hòa kết nối phát triển du lịch nông nghiệp
Xã có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng với các điểm đến, điểm “check-in” khá nổi tiếng, được nhiều du khách biết đến như: điểm dừng chân Thế Giới Ca Cao; cánh đồng lúa và sen Phú Điền, núi đá Chữ Thập…
Chú trọng các sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương
Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch được xây dựng, tổ chức dựa trên hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp quảng bá văn hóa, đặc sản địa phương, cũng như gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới… Xã Phú Hòa mới tiếp nối nhiều lợi thế, sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng ở địa phương.
Du khách tham quan, tìm hiểu quy trình trồng ca cao tại điểm dừng chân Thế Giới Ca Cao (xã Phú Hòa). Ảnh: Hải Quân
Một trong những điểm đến khá nổi tiếng trên địa bàn xã là điểm dừng chân Thế Giới Ca Cao của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức. Đây là điểm dừng chân phục vụ du khách tham quan vườn ca cao, giới thiệu quá trình từ khâu thu hái trái, các bước sơ chế đến chế biến rượu, chocolate và các sản phẩm khác từ trái ca cao. Du khách cũng được thưởng thức những món đặc sản chế biến từ trái ca cao, mua quà tặng...
Giám đốc Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức Đặng Tường Khanh cho biết, tại điểm dừng chân này, du khách sẽ được giới thiệu về câu chuyện hình thành và phát triển vùng trồng ca cao, thương hiệu sản phẩm ca cao ở địa phương. Đồng thời, đây còn là nơi quảng bá các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), kết nối với các điểm đến du lịch trên địa bàn. Vào mùa cao điểm, mỗi tháng điểm dừng chân của công ty thu hút khoảng 30 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm.
Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm khu trưng bày dành riêng cho những sản phẩm ca cao đạt chuẩn OCOP 5 sao của công ty, cũng như mở thêm khu vực quảng bá sản phẩm chocolate để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.
Bà Trần Thị Kim Loan, ngụ xã La Ngà, chia sẻ: “Điểm dừng chân Thế Giới Ca Cao là địa điểm gia đình tôi thường chọn ghé tham quan vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Các sản phẩm từ ca cao ở đây khá đa dạng, có hương vị đặc trưng riêng. Bên cạnh đó, điểm dừng chân ở vị trí khá thuận lợi, kết nối nhiều điểm du lịch như: Đá Ba Chồng (xã Định Quán), Công viên Suối Mơ (xã Tân Phú)…”.
Bên cạnh điểm dừng chân Thế Giới Ca Cao, xã Phú Hòa còn có cánh đồng lúa và sen Phú Điền, núi đá Chữ Thập… được nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ghé tham quan trên hành trình du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng.
Giám đốc Công ty TNHH Du lịch trải nghiệm Trị An Adventure Thân Văn Linh cho hay, công ty đã triển khai nhiều tour, sản phẩm du lịch tại khu vực cánh đồng lúa và sen Phú Điền theo hướng phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương, kết hợp với các loại hình giải trí như: Chèo thuyền, leo núi…; kết hợp giới thiệu nghề đan lát lục bình truyền thống, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc ở địa phương.
Theo ông Linh, các tour du lịch tại xã Phú Hòa (mới) thường được du khách lựa chọn là tour 2 ngày 1 đêm vào dịp cuối tuần, kết hợp với những cảnh đẹp, điểm đến nổi bật ở những khu vực lân cận như: tham quan rừng Thác Mai - Gia Canh (xã Định Quán), công viên Suối Mơ (xã Tân Phú), Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên), Làng du lịch cộng đồng xã Tà Lài…
Thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng
Ở cánh đồng Phú Điền, cảnh sắc thay đổi theo từng mùa. Từ thảm xanh non đến sắc vàng óng ả khi lúa chín rộ, mỗi khoảnh khắc đều mang một vẻ đẹp riêng biệt. Nhiều du khách cùng gia đình đến đây để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn những bông lúa trĩu hạt đung đưa trong gió và cảm nhận sự bình yên của làng quê.
Bên cạnh cánh đồng lúa, ở khu vực cánh đồng Phú Điền còn nổi tiếng với cảnh ao sen, núi đá Chữ Thập… Vào mùa sen nở, những hồ sen mang lại cảm giác dễ chịu và thanh bình. Điều làm nên sức hút đặc biệt của Phú Điền chính là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh đẹp thiên nhiên và du lịch cộng đồng. Đến đây, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nếp sống, văn hóa của người dân địa phương. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức những đặc sản đồng quê tươi ngon, mang đậm hương vị truyền thống.
Chị Nguyễn Huyền Nhung, du khách đến từ phường Trấn Biên, cho biết: “Tôi và gia đình biết cảnh đẹp đồng lúa và ao sen Phú Điền qua mạng xã hội TikTok. Cuối tuần qua, gia đình tôi chọn ghé thăm nơi đây. Khung cảnh ở đây không chỉ là điểm “sống ảo” lý tưởng mà còn là không gian để tôi thực sự thư giãn, “chữa lành” và tái tạo năng lượng”.
Chủ tịch UBND xã Phú Hòa Nguyễn Văn Viện cho biết, phát triển du lịch nông nghiệp là một trong những thế mạnh lớn của xã. Trong thời gian tới, xã sẽ kêu gọi thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh kết nối các điểm du lịch, lưu trú với các địa phương lân cận để hướng tới phát triển các tour, tuyến du lịch đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch mang những nét đặc trưng riêng; gắn việc phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng với phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương, cũng như tiến trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn.
Hải Quân