Non nước Việt Nam

Đồng Tháp: Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Cập nhật: 22/04/2020 08:13:43
Số lần đọc: 1082
UBND huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) vừa ban hành kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2020 trên địa bàn huyện.

Làng nghề đóng xuồng ghe ở Long Hậu

Theo đó, huyện sẽ tuyên truyền, quảng bá giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với làng nghề truyền thống đóng xuồng ghe xã Long Hậu; bảo tồn và phát triển các làng nghề đan lờ, lọp, đan bội (xã Hòa Long); đan cần xé (xã Tân Thành). Trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm làm quà tặng thủ công mỹ nghệ (lờ, lọp, xuồng ghe thu nhỏ,...); các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện sẽ rà soát, đề nghị công nhận đối với những nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đủ điều kiện.

Huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: hỗ trợ các nghệ nhân cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm như: lờ, lọp, xuồng ghe gắn với điểm tham quan du lịch nhằm thu hút du khách đến với làng nghề và sử dụng sản phẩm của làng nghề; đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, liên kết với các doanh nghiệp, các điểm tham quan du lịch để liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, tạo điều kiện tham gia hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm. Đồng thời khuyến khích nghệ nhân các làng nghề truyền thống như: xuồng ghe, lờ, lọp mở lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương.

THÀNH NGUYỄN

 

Nguồn: baodongthap.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT