Hoạt động của ngành

Du lịch phục hồi ấn tượng, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 09/07/2024 08:17:43
Số lần đọc: 329
(TITC) - Chiều ngày 08/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TITC

Du lịch đứng thứ 4 trong 11 kết quả nổi bật kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định, 6 tháng đầu năm 2024, có nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen đối với sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch đã bám sát các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các mảng công tác. Trong đó nổi bật là tham mưu các cấp ban hành các văn bản Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách cho du lịch; triển khai hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá để đẩy nhanh phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19.

Những nỗ lực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào kết quả của các chỉ số tăng trưởng của toàn ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đã đạt và vượt 50% mục tiêu đề ra của năm, trong đó thậm chí lượng khách du lịch quốc tế đã vượt năm 2019. Đây là những tín hiệu tích cực, đáng mừng của ngành du lịch. Cùng với đó, hoạt động du lịch cũng diễn ra hết sức sôi động trên phạm vi cả nước.

Cục trưởng vui mừng cho biết, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 vừa qua, du lịch được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh, đứng ở vị trí thứ 4 trong 11 kết quả nổi bật.

Hội nghị ngày hôm nay được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả tích cực đã đạt được để từ đó tiếp tục phát huy, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, tìm ra những giải pháp thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao cho ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong bối cảnh mới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: TITC

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, với tinh thần “tăng tốc, sáng tạo, về đích”, ngành Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động đề ra các giải pháp, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và đạt được những kết quả quan trọng. Sáu tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế; tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019; phục vụ khoảng 66,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 436,5 nghìn tỷ đồng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho Lãnh đạo Bộ trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo Kế hoạch công tác năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TITC

Trong công tác xây dựng, triển khai các văn bản, đề án quản lý nhà nước, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 06/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới; Chỉ thị 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Quyết định số 335/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Quyết định số 509/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08; Công văn triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”; Quyết định về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc…

Trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị Quốc tế về Du lịch Nông thôn của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vào cuối năm 2024 tại Việt Nam; tham mưu Bộ VHTTDL ký kết hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; chuẩn bị nội dung ký hợp tác với ngành Đường sắt để thúc đẩy loại hình du lịch đường sắt… Tiếp tục duy trì các nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn về quản lý lữ hành, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch; quản lý cơ sở lưu trú du lịch; nghiên cứu khoa học - công nghệ - môi trường; hợp tác quốc tế; truyền thông và chuyển đổi số trong du lịch…

Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch Nguyễn Quý Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TITC

Đặc biệt, nửa đầu năm 2024 chứng kiến không khí sôi động của hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra quốc tế. Để tạo sự thống nhất hành động trong toàn ngành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2024 để trao đổi và định hướng cho các địa phương, doanh nghiệp triển khai hoạt động xúc tiến, thu hút khách du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã huy động nguồn lực xã hội để tổ chức xúc tiến du lịch quốc gia tại Hội chợ Travex tại Lào và tổ chức Hội nghị Du lịch Việt Nam - Úc nhằm nâng tầm hợp tác du lịch, góp phần cụ thể hóa cam kết của hai Thủ tướng về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng thời, triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng ở các thị trường mục tiêu lớn như: Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định hợp tác văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ hợp tác hai nước. Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Nga diễn ra trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2024, có ý nghĩa sâu sắc khẳng định quan hệ bền chặt Việt - Nga, cũng như vai trò quan trọng của thị trường khách Nga đối với Việt Nam.

Chương trình xúc tiến du lịch vừa qua tại 3 nước châu Âu là Pháp, Đức, Ý thành công vượt mong đợi với sự tham gia của rất đông các đại biểu, khách mời, doanh nghiệp quốc tế, đánh giá cao du lịch Việt Nam với chính sách thị thực thông thoáng, đường bay thuận lợi, sản phẩm hấp dẫn và con người thân thiện, mến khách.

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, môi trường kinh doanh du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành và ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch, tăng cường công tác quản lý, tổ chức các chương trình kích cầu, khuyến mại… trước mỗi dịp cao điểm du lịch. Nhờ đó, hoạt động du lịch trên địa bàn cả nước diễn ra sôi động, an toàn, nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn thu hút được rất đông khách du lịch quốc tế và trong nước.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các văn bản, đề án quản lý nhà nước quan trọng, trong đó có đề án thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào, Đề án thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt là tập trung triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: TITC

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ trong Nghị quyết 82 của Chính phủ, Chỉ thị 08 và Công điện 06 của Thủ tướng. Trong đó có xây dựng và triển khai Chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023 - 2025; Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; Tham mưu ban hành Kế hoạch đẩy mạnh khai thác du lịch bằng đường biển, đường bộ; Xây dựng chương trình, chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch theo cách làm mới, góp phần phát triển du lịch Việt Nam nhanh, toàn diện và bền vững; đẩy nhanh việc áp dụng và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để triển khai hiệu quả, toàn diện phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam.

Phối hợp với tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Du lịch Nông thôn của UN Tourism; Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thi hành Luật Du lịch 2017 và Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tham mưu tổ chức Phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch năm 2024.

Trong công tác xúc tiến quảng bá, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC 2024; Phối hợp tham dự các Hội chợ: ASEAN-Trung Quốc, WTM 2024 tại Anh, CITM Trung Quốc 2024; Phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường: ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc; Chương trình xúc tiến Du lịch - Điện ảnh tại Hòa Kỳ; Tham mưu bổ nhiệm Đại sứ Du lịch tại một số thị trường trọng điểm; Tổ chức đón các đoàn FAM đến từ các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Úc, Châu Âu, châu Mỹ, Ấn Độ.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch; truyền thông, chuyển đổi số trong ngành du lịch, thống kê du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TITC

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò cơ quan tham mưu quản lý nhà nước

Vui mừng đến dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chúc mừng Hội nghị tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2024), đồng thời đánh giá cao những kết quả và thành tích của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhận định, trong thời gian qua, ngành du lịch đã có sự phục hồi ấn tượng và phát triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi toàn ngành du lịch cần không ngừng vươn lên và nỗ lực rất lớn để đạt được những kết quả quan trọng.

Nhìn lại bức tranh du lịch 6 tháng đầu năm 2024, những kết quả tăng trưởng tích cực này chính là điểm sáng trong công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, trong đó Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giữ vai trò then chốt là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước. Với sự tham mưu trúng và đúng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, đó là Chỉ thị 08 của Thủ tướng về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Công điện 06 của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch phục vụ công tác hoạch định chính sách; Quyết định 335 của Thủ tướng về kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Quyết định 509 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đặc biệt, ngày 01/7 vừa qua tại Hàn Quốc, Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc vinh dự có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các chương trình xúc tiến du lịch ở các thị trường trọng điểm như Úc, Pháp, Ý, Đức và Nga cũng đã thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự ấn tượng với kết quả tăng trưởng về lượng khách trong 6 tháng đầu năm 2024. Thứ trưởng cho rằng đây chính là những con số biết nói, thể hiện sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Nhiều giải thưởng quốc tế uy tín dành cho du lịch Việt Nam là minh chứng cho sự cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch của Việt Nam. Lượng khách du lịch tăng cao, các chính sách du lịch thông thoáng, các sự kiện du lịch quy mô lớn đã góp phần quan trọng làm “sống dậy” du lịch sau đại dịch Covid-19 với những kết quả hết sức nổi bật.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ An Phong. Ảnh: TITC

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước, định hướng phát triển du lịch, đồng thời cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa phải làm tốt vai trò quản lý nhà nước về du lịch, vừa phải là nhạc trưởng tổ chức, thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch quốc gia”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập ngành, Thứ trưởng Hồ An Phong gửi lời chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành Du lịch Việt Nam. Chúc mừng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng mong rằng, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và sáng tạo, ngành Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và kỳ vọng của nhân dân.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ An Phong, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2024.

Thứ trưởng Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 08/7/2024

Cùng chuyên mục