Non nước Việt Nam

Hà Nội: Khai mạc lễ hội và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Núi Sưa

Cập nhật: 29/02/2024 08:38:44
Số lần đọc: 772
Ngày 28/2 (tức 19 tháng Giêng âm lịch), tại di tích lịch sử- nghệ thuật đền Núi Sưa, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tổ chức khai mạc Lễ hội đền Núi Sưa kỷ niệm Ngày sinh Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế và khánh thành công trình tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Núi Sưa.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội

Đền Núi Sưa toạ lạc trên đỉnh núi Sưa thuộc khu vực phía Tây kinh thành Thăng Long của vùng đất “Thập Tam trại”, nay thuộc công viên Bách Thảo, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ Đức Thánh - Thượng Đẳng Phúc Thần - Huyền Thiên Hắc Đế, vị thần có công trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc thời vua Lý Thánh Tông.

Khi ấy, quân xâm lược quấy nhiễu biên cương phía nam, vua Lý Thánh Tông mộng thấy thần phù trợ đánh dẹp giặc và quả nhiên trận ấy quân ta đại thắng. Trở về, nhà vua cho xây lại miếu trên núi Sưa, phong cho thần là Huyền Thiên Hắc Đế Thượng đẳng phúc thần.

Đền Núi Sưa đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật vào năm 2015 và giao quận Ba Đình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Lễ hội diễn ra với các nghi thức trang nghiêm, thành kính, có rước lễ vật lên đền và khóa lễ cúng Phật cầu Quốc Thái dân an tại Chùa Một Cột gần đó cùng nghi thức cung nghinh, rước Đức Thánh tuần du bản lý và dâng hương Đức Thánh với sự tham gia của hơn 120 phật tử và dân cư trên địa bàn phường Ngọc Hà, trước đây là ba làng cổ Xuân Biểu, Hữu Tiệp, Ngọc Hà. Phần Hội có Hội thi bày mâm lễ đẹp, biểu diễn văn nghệ của nhân dân trong phường Ngọc Hà…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu khai mạc lễ hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, lễ hội kỷ niệm Ngày sinh Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và niềm tự hào về vùng đất nghìn năm văn hiến, đưa di tích lịch sử văn hóa đền Núi Sưa trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tham quan của nhân dân và khách du lịch.

Cũng trong chương trình, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Núi Sưa đã được triển khai trong hơn hai năm qua. Dự án được thực hiện với nguồn vốn ngân sách và huy động xã hội hóa, có tổng mức đầu tư 26,4 tỷ đồng. Quy mô đầu tư dự án bao gồm: tu bổ tôn tạo đền chính, nghi môn, bình phong; xây mới nhà Tả vu; nhà Hữu vu, Phương đình, nhà Thủ từ; am hóa sớ… với nguyên tắc tôn trọng và giữ nguyên các yếu tố di tích gốc, không gian cảnh quan kiến trúc.

Cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Núi Sưa

Việt Anh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 28/02/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT