Hành trang lữ khách

Hậu Giang: Chợ nông sản Vị Thanh

Cập nhật: 06/12/2021 07:41:13
Số lần đọc: 933
Ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có một khu chợ mang rất nhiều nét đặc trưng thú vị, đó là chợ nông sản, hay còn được gọi là “chợ chồm hổm”.


Nông dân mang sản phẩm của gia đình nuôi trồng ra chợ bán.

Chợ bắt đầu “nhóm” từ rất sớm, nông dân ở địa phương mang hàng hoá là chính các sản phẩm của mình nuôi, trồng, đánh bắt ra chợ để bán. Không gian hàng, không dù che, hàng hoá được sắp xếp ngay ngắn theo hàng đã được định sẵn và cứ như thế, việc bán buôn bắt đầu nhộn nhịp từ khi gà chưa gáy sáng và kết thúc khi nắng vừa lên.

Nhiều tiểu thương đến chợ lấy hàng, rồi toả đi khắp nơi để bán lại.

Toàn cảnh khu chợ về đêm.

Ðến Hậu Giang, du khách hãy một lần ghé qua chợ để mua được những loại nông sản tươi ngon, trải nghiệm và hiểu thêm về nét đặc trưng của chợ quê vùng sông nước miền Tây./.

Trần Quốc Khánh

 

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục