Tin tức - Sự kiện

Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực du lịch”

Cập nhật: 18/07/2022 07:20:08
Số lần đọc: 592
(TITC) - Chiều 15/7, tại Hậu Giang, Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực du lịch" đã được UBND tỉnh tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, sau 2 năm đại dịch Covid-19, du lịch cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng bị thiệt hại rất lớn. Từ đầu năm nay, ngành "công nghiệp không khói" dần phục hồi và bắt đầu phát triển tốt, mở ra cơ hội, nhưng cùng đó là những thách thức mới. Xu hướng du lịch cũng đã thay đổi, công nghệ 4.0 vươn lên với sự cạnh tranh khốc liệt và Hậu Giang cũng không ngoại lệ. Cơ hội cho Hậu Giang cũng được mở ra, khi tỉnh đang tập trung khai thác thế mạnh sinh thái, văn hóa. Tài nguyên du lịch chưa được khai thác, còn hoang sơ là lợi thế thu hút nhà đầu tư. Hậu Giang đang có cơ hội và lợi thế dù là người mới bắt đầu, đi sau...

Phó Tổng cục trưởng gợi ý 3 vấn đề Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm: (1) Chính sách hỗ trợ, đầu tư của tỉnh cần biến thành chương trình hành động cụ thể, từ quy hoạch đến xúc tiến, quảng bá mang tính khả thi, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư; (2) Chú trọng đến việc xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp với quảng bá bằng hình thức mới, như thông qua một công ty truyền thông để quảng bá có trọng tâm, trọng điểm; (3) Về phía nhà đầu tư, cần có ý tưởng sáng tạo, những dự án cụ thể, sản phẩm, công trình du lịch mới bắt kịp xu thế du lịch hiện đại. Ý tưởng sáng tạo, dựa trên nền là nét văn hóa đặc trưng miền sông nước để xây dựng sản phẩm. Phải liên kết với các công ty lữ hành để tạo nên chuỗi cung ứng, đưa khách đến thông qua những tour, tuyến, tạo nên chương trình du lịch trọn vẹn. Trong đó, cần chú ý gắn với nét du lịch sông nước miệt vườn và tìm được nét riêng của Hậu Giang để xây dựng sản phẩm. Người dân cần có sự vào cuộc, xem du lịch là sinh kế mới bên cạnh nông nghiệp, cùng hợp sức, đồng lòng khai thác tài nguyên du lịch, tạo nên nhiều sự trải nghiệm mới mẻ…

Tại hội thảo, các đại biểu đã có ý kiến, tập trung đánh giá thẳng thắn và cởi mở về thực trạng của du lịch Hậu Giang, đề xuất nhiều giải pháp, ý tưởng thiết thực, gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đây là những ý kiến tâm huyết, được các diễn giả chia sẻ, giúp Hậu Giang nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn cũng như tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng những ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch… và mong rằng, những giá trị đã trao đổi tại ngày hôm nay sẽ không dừng lại trong khuôn khổ của hội thảo. Hậu Giang mong muốn tiếp tục có cơ hội hợp tác với các vị diễn giả, các doanh nghiệp, và các đối tác để chung tay phát triển du lịch của tỉnh. Hậu Giang phát triển du lịch không chỉ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà quan trọng hơn là bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa đặc sắc. Từ đó, sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh tuyên truyền, liên kết truyền thông, thực hiện chuyển đổi số trong phát triển du lịch để quảng bá du lịch. Đề án Tạo dựng hình ảnh Hậu Giang được giới thiệu rộng rãi đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác xây dựng các sản phẩm mới. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông gắn kết với các điểm, dự án, quy hoạch du lịch. Kêu gọi và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cùng xây dựng điểm đến có chất lượng, đa dạng, mang đặc trưng. Triển khai đầu tư dự án xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh nhà…

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT