Tin tức - Sự kiện

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL

Cập nhật: 24/06/2022 14:45:05
Số lần đọc: 879
(TITC) - Ngày 23/6, tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL. Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TITC)

Theo Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn Bộ VHTTDL 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Công đoàn Bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và chủ đề của năm 2022: “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng. Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động, từ đó thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: TITC)

Về công tác tổ chức, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Hội nghị đã tôn vinh các tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ khen thưởng do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021. Năm 2021 Công đoàn Bộ được công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, Văn phòng Công đoàn Bộ được lãnh đạo Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tập trung triển khai. Công đoàn Bộ đã đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trong đơn vị hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” do Bộ VHTTDL phát động; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công đoàn các cơ sở trực thuộc tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí ủy viên BCH công đoàn bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TITC)

Về công tác chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và Hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Bộ đã quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; đồng thời, hỗ trợ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, chịu ảnh hưởng dịch Covid-19…

Bên cạnh đó công tác nữ công, công tác xã hội tình nghĩa… nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các công đoàn viên, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa các công đoàn viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn Bộ VHTTDL phấn đấu hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 toàn Ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới” tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT