Ðầu tư Du lịch

Khởi công xây công trình di tích lịch sử quốc gia Đồn Long Khốt

Cập nhật: 03/09/2020 15:47:04
Số lần đọc: 712
Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), ngày 3/9, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, phối hợp cùng Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donaco-op) khởi công công trình di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, hạng mục Đền thờ.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt cho lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7; các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương tham dự.

Hạng mục Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2, với không gian gồm: Đại sảnh, gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chính giữa, bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ, giá chuông, giá trống và 5 bàn thờ.

Bên cạnh đó, công trình còn có các hạng mục: miếu thờ, cổng Tam quan; tượng đài, nhà khách, tường rào, sân đường nội bộ, bến thả hoa đăng, cột cờ, hệ thống cây xanh, thảm cỏ… Dự kiến, công trình hoàn thành vào ngày 3/12 năm nay.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khẳng định đền thờ là hạng mục quan trọng, tạo tiền đề triển khai thực hiện hiệu quả dự án tu bổ di tích, góp phần để di tích trở thành địa điểm tri ân, tưởng niệm xứng tầm.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cùng với hệ thống các di tích văn hóa lịch sử khác trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa rộng lớn trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Ngoài ra, Khu di tích còn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ, cũng như giao lưu vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trước đó, ngày 21/12/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực đồn Long Khốt, thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

Long Khốt là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng được quân đội thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng tại đây với hệ thống đồn bốt kiên cố khu Long Khốt, hòng ngăn chặn đường tiến quân của bộ đội Việt Nam.

Liên tục trong 3 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại khu vực Long Khốt đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Chính trên chiến trường trọng yếu này đã có hơn 1.100 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 5, cùng với 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn 8 và các đơn vị phối hợp thuộc: Đặc công, pháo binh, thiết giáp… trong đó Trung đoàn 174 có gần 700 cán bộ, chiến sỹ, đã hy sinh.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975), tại đây chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh, tìm kiếm và quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ, quân diệt chủng Pol Pot từ bên kia biên giới Campuchia lại tràn sang cướp phá, giết hại đồng bào Việt Nam.

Suốt 43 ngày đêm (14/1-27/2/1978), tại khu vực Đồn biên phòng Long Khốt, quân và dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường giữ yên từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thêm một lần nữa, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT