Hoạt động của ngành

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn

Cập nhật: 02/04/2019 07:59:25
Số lần đọc: 1041
(TITC) – Cuối tháng 3 vừa qua, UBND thành phố Sầm Sơn thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019.


Biển Sầm Sơn luôn thu hút đông du khách vào mùa du lịch biển (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Theo đó, lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn diễn ra vào 20h00 ngày 13/4 tại khu vực sân khấu Bãi tắm B.

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn sẽ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật như Carnaval đường phố; đại nhạc hội Bamboo Airways; chương trình Lễ hội “Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm Sơn”. Đặc biệt vào ngày 30/4 sẽ khai mạc Tuyến phố đi bộ và chợ đêm với nhiều gian hàng phục vụ ẩm thực đặc trưng của biển Sầm Sơn. Đồng thời, du khách cũng sẽ được thưởng thức chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tự hào miền đất xứ Thanh”. Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng sự kiện “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thể thao sôi động cũng sẽ được tổ chức như Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt; giải golf mở rộng; giải đua xe đạp các câu lạc bộ toàn quốc; giải bóng đá Futsal Sầm Sơn mở rộng; giải vô địch cầu mây toàn quốc…

Dự kiến trong đêm khai mạc lễ hội sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực bãi tắm B.

Nhằm thu hút thêm du khách lưu trú qua đêm dài ngày hơn ở Sầm Sơn và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, UBND thành phố Sầm Sơn sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đề án lắp đặt wifi miễn phí phục vụ du khách tại khuôn viên bãi biển trong năm 2019; xây dựng đường hoa tươi tại khu vực hòn Trống - Mái...

Theo báo cáo của UBND TP. Sầm Sơn, năm 2018 Thành phố đón 4,285 triệu lượt khách, tăng 2,02% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 8,1 triệu ngày khách, tăng 8% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.660 tỷ đồng.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 là cơ hội để Sầm Sơn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch biển nói riêng, Thanh Hóa nói chung với những đổi thay mạnh mẽ trong phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia

Thu Thủy

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục