Hoạt động của ngành

Lượng khách đến Đà Lạt nghỉ lễ 2/9 thưa thớt

Cập nhật: 03/09/2020 08:34:12
Số lần đọc: 714
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ngắn và thời tiết không thuận lợi, khiến lượng du khách về Đà Lạt sụt giảm mạnh so với các năm trước. 

Nhà ga Đà Lạt lượng khách chỉ tăng nhẹ dịp lễ 2/9 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 
Theo ghi nhận trong ngày 2/9, tình hình giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TP Đà Lạt và khu vực trung tâm khá thông thoáng, trái ngược với cảnh giao thông quá tải trong các dịp lễ trước. Giao thông khu vực xung quanh chợ Đà Lạt thông thoáng, lượng ô tô lưu thông đa phần là xe du lịch nhỏ, xe khách 45 chỗ rất ít.
 
Tại các khu du lịch nổi tiếng như: Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng tình yêu, Thác Datanla, Đường hầm điêu khắc…và các điểm du lịch canh nông, lượng khách chỉ tăng gấp đôi so với ngày thường, thậm chí nhiều địa điểm du khách khá vắng bóng. 
 

Đường phố Đà Lạt thông thoáng như ngày thường
 
Nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú… vẫn treo bảng “còn phòng”. Các khách sạn giá phòng đơn chỉ giao động có 250.000 - 350.000 đồng, phòng đôi giá 350.000 - 450.000 đồng/ngày đêm.
 
TP Đà Lạt hiện có khoảng 1.550 cơ sở lưu trú du lịch với 21.000 phòng, 41 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. 
 
Nguồn: Báo Lâm Đồng

Cùng chuyên mục