Hoạt động của ngành

Ngày 13/11, TP Móng Cái sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao và Du lịch các dân tộc xã Hải Sơn năm 2021

Cập nhật: 12/11/2021 08:53:20
Số lần đọc: 916
(TITC) - Hưởng ứng chương trình kích cầu và phục hồi các hoạt động du lịch trong bối cảnh địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tổ chức ngày hội Văn hóa thể thao và Du lịch các dân tộc xã Hải Sơn năm 2021. Dự kiến chương trình diễn ra vào thứ Bảy, ngày 13/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn.  

Đây là năm thứ hai TP Móng Cái tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc xã Hải Sơn. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có nhiều nội dung như: Tổ chức dâng hương đài tưởng niệm Pò Hèn; thi giao lưu các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian sôi động như đẩy gậy, kéo co, đu quay, cầu khỉ, ném còn, thi gói bánh chưng, giao lưu bóng đá, đốt lửa trại…

Du khách có thể tham quan, khám phá các điểm đến và sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã như du lịch tâm linh tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn; thăm Cột mốc 1347 (2); tham quan Làng Bích họa xóm Họ Đặng; du lịch khám phá Thác 72 gian; khám phá thác Mã Thầu Sán; chinh phục đỉnh núi Mã Thầu Sơn…. Đồng thời trải nghiệm ẩm thực mẹt Hải Sơn và mua sắm các sản phẩm đặc thù của địa phương như Mật ong rừng, Trà hoa vàng, rượu Sim, các loại bánh cổ truyền, măng khô, gạo nếp nương, ngô, khoai, ngan đen, lợn bản, gà đồi, cá suối…

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc xã Hải Sơn được tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, là cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ, sưu tầm và khai thác các giá trị văn hóa, phong tục tập quán truyền thống. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch của TP Móng Cái và thu hút du khách đến du lịch Hải Sơn.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục