Tin tức - Sự kiện

Ninh Thuận giới thiệu tiềm năng du lịch với doanh nghiệp Ấn Độ

Cập nhật: 08/05/2023 12:32:29
Số lần đọc: 387
Ngày 8/5, tại Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp gỡ Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch Ấn Độ, nhằm quảng bá, đẩy mạnh các hoạt động kết nối thị trường du lịch trong tương lai.


Quang cảnh buổi gặp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ninh Thuận với Ấn Độ được tăng cường và đạt được một số kết quả nhất định, như: Ninh Thuận đã tiếp nhận 7 dự án viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Ấn Độ, với tổng giá trị 2,1 triệu USD.

Tỉnh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công các sự kiện chào mừng Ngày quốc tế Yoga; Chương trình giao lưu nghệ thuật Ninh Thuận-Ấn Độ năm 2022 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022) và cùng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường khách du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ...

Với lợi thế là tâm điểm nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nằm ở giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược là quốc lộ 1A, Cao tốc bắc-nam phía đông; đường sắt bắc-nam và quốc lộ 27 lên Nam Tây nguyên; có đường ven biển dài 105km; có địa hình địa thế bao bọc bởi các dãy núi vươn sát ra biển, tạo thành nhiều vịnh, bãi biển đẹp; hệ sinh thái rừng khô hạn độc nhất Đông Nam Á; là một trong số ít tỉnh ở Việt Nam có 2 vườn quốc gia, trong đó Vườn quốc gia Núi Chúa vừa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (là 1 trong 9 Di sản thiên nhiên của Thế giới)...

Ninh Thuận đang trở thành tỉnh có tiềm năng thu hút và tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư, tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch khám phá...

Trong khuôn khổ của Chương trình, các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh Ninh Thuận, trong đó những hoạt động văn hóa của cộng đồng Chăm được coi là khá tương đồng với hoạt động văn hóa Ấn Độ, trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp để đầu tư nâng cao chất lượng các loại hình du lịch tại Ninh Thuận.

Võ Nguyễn Trung

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 08/05/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT