Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Phấn đấu tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội năm 2021 đạt 1.460 tỉ đồng

Cập nhật: 07/01/2021 13:36:57
Số lần đọc: 652
Chiều ngày 6/1/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành VH-TT&DL đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2020- Ảnh: ĐV

 

Năm 2020, COVID-19 diễn biến phức tạp và thiên tai liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành VH,TT&DL. Các lĩnh vực hoạt động của ngành đều bị tác động, phải điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Khắc phục mọi khó khăn, năm 2020, ngành văn hóa tỉnh đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

 

 Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được một số kết quả quan trọng, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa- du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Lĩnh vực TDTT dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai nhưng cũng đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản.

 

Về du lịch, thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19, vừa phục hồi kinh tế”, triển khai tích cực các giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả COVID-19 trên địa bàn tỉnh...

 

Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành VH,TT&DL đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với những mục tiêu cụ thể theo từng lĩnh vực chủ yếu. Trong đó phấn đấu có 50% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tổ chức được từ 6-8 giải thể thao cấp tỉnh; tham gia thi đấu từ 28-30 giải thể thao quốc gia; phấn đấu thu hút tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong năm 2021 ước đạt 1.620.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 30.000 lượt; tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.460 tỉ đồng…

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị ngành VH,TT&DL tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình lần thứ I; tổ chức cuộc thi Sáng tác logo và slogan du lịch Quảng Trị. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, khôi phục phát triển du lịch, có các giải pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch nội địa; nghiên cứu, phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển đảo; kết nối du lịch lịch sử- chiến tranh cách mạng của Quảng Trị với du lịch các địa phương trong khu vực và Hành lang Kinh tế Đông – Tây. Phát huy giá trị các di sản văn hóa; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; phát triển bền vững TDTT thành tích cao, đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng. Ngành cần theo dõi sát sao tình hình COVID-19 để có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp các chương trình, đề án, hoạt động trọng tâm của ngành…  

 

Tại hội nghị đã tiến hành trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa và du lịch”; Cờ Văn hóa thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác trong năm 2020.

Nguồn: Báo Quảng Trị

Cùng chuyên mục