Hoạt động của ngành

TP Hồ Chí Minh tăng cường khai thác sản phẩm du lịch độc đáo

Cập nhật: 07/01/2021 08:27:24
Số lần đọc: 556
Ngày 6-1, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, trong năm 2021 này TP tiếp tục khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh. Chẳng hạn như du lịch kết hợp mua sắm, các tour đi về trong ngày với mức giá phù hợp…

“Du khách hiện nay cần sự trải nghiệm hấp dẫn ở mỗi chương trình tour. Khách mong muốn khi ra về sẽ đọng lại điều gì. Các doanh nghiệp du lịch nói riêng, ngành du lịch TP nói chung hiểu được điều này, nắm vững thị hiếu du khách để phục vụ khách tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.

Hiện tại, TPHCM đang có các tour du lịch đi về trong ngày được khách phản hồi tốt. Ví dụ, tại Công ty Lữ hành Saigontourist có tour tham quan “Dinh Thống Nhất - Bảo tàng tranh 3D - Tòa nhà Bitexco - Hầm Thủ Thiêm - Phố đi bộ Nguyễn Huệ” có giá từ 950.000 đồng/người trở lên; “Hành trình đặc biệt theo dấu chân biệt động Sài Gòn” giá 979.000 đồng/người; tham quan “Nông trại Củ Chi - Công viên Cá Koi” (1,25 triệu đồng/người)…

Khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất đầu năm 2021

Hay như Vietravel có chương trình “Trải nghiệm làm phi công” trên buồng lái giả định máy bay Airbus A320 và tham quan phòng huấn luyện cơ bản, sau đó được cấp chứng nhận “Hoàn thành khóa huấn luyện” của Trung tâm BAA Training Việt Nam. Tương tự, TSTtourist cũng đang có tour trải nghiệm buýt đường sông “Saigon Water Bus - Bảo tàng Áo Dài”; Lữ hành Fiditour với tour “Biệt động Sài Gòn” và “Đặc công rừng Sác”… được du khách đánh giá có điểm nhấn, ấn tượng... khi đến TPHCM.
 

Một trong các tour du lịch đi về trong ngày  tại TPHCM của TSTtourist. Ảnh: MINH MẪN

Trước đó, ngày 5-1, Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch TPHCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Bà Nguyễn Thị Khánh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM.
Theo bà Nguyễn Thị Khánh, ngành du lịch Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đang ở giai đoạn khó khăn, các hướng dẫn viên phải chuyển sang những nghề khác nhau để cầm cự. Nhiệm kỳ mới này đặt ra nhiều thách thức với hiệp hội, cần có thêm nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn viên, quảng bá xúc tiến thị trường…
 

Bà Nguyễn Thị Khánh (thứ 5 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM 

“Hiệp hội tiếp tục phối hợp với Sở Du lịch TP, các doanh nghiệp lữ hành làm mới sản phẩm cũ, xây dựng sản phẩm mới, khai thác lợi thế của từng địa phương… Đối với TPHCM, sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch gồm du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, đường thủy, kiến trúc, bảo tàng, ẩm thực, mua sắm; đồng thời tăng cường liên kết liên vùng, liên kết giữa hiệp hội du lịch TPHCM với hiệp hội du lịch các địa phương”, bà Nguyễn Thị Khánh cho biết.

THI HỒNG

 

Nguồn: Báo SGGP

Cùng chuyên mục