Non nước Việt Nam

Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương

Cập nhật: 04/02/2026 09:28:15
Số lần đọc: 25
Khi những cánh đào bắt đầu bung nở trong tiết trời se lạnh đầu xuân, khắp xứ Lạng lại rộn ràng không khí đón chờ Lễ hội hoa đào xứ Lạng - sự kiện văn hóa đặc trưng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ tết đến, xuân về. 


Người dân tham quan vườn đào đẹp trên địa bàn phường Lương Văn Tri

Trở thành điểm hẹn mỗi độ xuân về, Lễ hội hoa đào xứ Lạng đáp ứng nhu cầu thưởng hoa, vui xuân của Nhân dân, đồng thời là không gian tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội. Những ngày này, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến khâu chuẩn bị nội dung, không gian lễ hội đều đang được các cấp, ngành liên quan khẩn trương triển khai.

Tôn vinh giá trị hoa đào

Hoa đào từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi, khởi đầu và may mắn. Với Lạng Sơn, hoa đào không chỉ báo hiệu tết đến, xuân về mà còn là một thành tố văn hóa bền chặt, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc qua nhiều thế hệ. Trong không gian sinh hoạt truyền thống, từ nếp nhà, bếp lửa đến lễ nghi ngày tết, cành đào luôn hiện diện như một biểu trưng của sự sum họp, ấm no và khát vọng về một năm mới bình an.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, hoa đào xứ Lạng còn kết tinh những tri thức bản địa lâu đời trong chọn giống, trồng, chăm sóc, uốn tỉa của người dân vùng cao. Trên các triền đồi, thung lũng, những gốc đào được gìn giữ qua nhiều mùa xuân, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên, giữa lao động sản xuất và đời sống văn hóa.

Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh cho biết: Trong quan niệm dân gian, xứ Lạng từ ngàn đời nay được coi là xứ sở của hoa đào, nơi hội tụ nhiều giống đào đẹp và quý như đào bạch, đào bích, đào phai, đào thất thốn. Đặc biệt, đào tiên, đào chuông là những giống đào quý hiếm chỉ có ở vùng núi cao Mẫu Sơn, sinh trưởng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khoe sắc giữa non cao hùng vĩ, như tượng trưng cho cốt cách con người xứ Lạng - khảng khái, bền bỉ, giao hòa giữa đất và trời nơi biên cương.

Chính từ những giá trị văn hóa, sinh thái đặc sắc ấy, hoa đào xứ Lạng không chỉ là sản phẩm của tự nhiên mà còn trở thành “sứ giả văn hóa”, kết nối truyền thống với hiện đại, kết nối bản sắc địa phương với dòng chảy phát triển du lịch, dịch vụ. Việc tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng vì thế không đơn thuần là hoạt động vui xuân, mà là quá trình tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Khẩn trương chuẩn bị

Để chủ động cho mùa lễ hội năm 2026, ngay từ tháng 10/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 280 về tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, gắn với mốc tiến độ chi tiết cho từng nội dung.

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh luyện tập các tiết mục biểu diễn cho đêm khai mạc

Ông Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 cho biết: Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng nội dung tham gia các hoạt động của lễ hội. Ðồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó, sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế xong maket trang trí sân khấu, thiết kế nhận diện sự kiện; xây dựng kịch bản chương trình, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 và mời các chuyên gia thẩm định kịch bản nghệ thuật của chương trình.

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 16/3/2026 với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương". Trong đó, điểm nhấn là chương trình khai mạc Lễ hội hoa đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra vào 20 giờ ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Tổ chức, đến thời điểm này, kịch bản tổng thể chương trình khai mạc đã được xây dựng hoàn chỉnh. Công tác thiết kế maket trang trí sân khấu, hệ thống nhận diện sự kiện đã hoàn tất, trong đó sân khấu khai mạc được thiết kế theo không gian nhiều tầng, bảo đảm quy mô, mỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật.

Về tiến độ, công tác tập kết vật tư, thiết bị đã được triển khai và thi công lắp dựng sân khấu cho lễ khai mạc từ ngày 23/1/2026. Cùng đó, công tác lễ tân, hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, dự kiến đón tiếp trên 700 đại biểu, bao gồm khách mời trong nước và quốc tế. Mẫu giấy mời, sơ đồ bố trí chỗ ngồi đã được thiết kế; phương án lưu trú, tiếp đón đại biểu được thống nhất. Thông tin sơ bộ về lễ hội cũng đã được gửi tới các đầu mối khách mời quốc tế, thể hiện sự kết nối mở rộng, hội nhập của sự kiện.

Chương trình lễ khai mạc sẽ được tổng duyệt vào tối 6/2/2026, bảo đảm sẵn sàng cho thời điểm khai mạc chính thức. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Minh Thông, Tổng đạo diễn chương trình khai mạc cho biết: Bên cạnh việc kế thừa những tích truyện quen thuộc về hoa đào, năm nay chương trình được làm mới bằng việc kết hợp nghệ thuật tranh cát để kể câu chuyện về hoa đào xứ Lạng theo cách giàu cảm xúc và chiều sâu, tạo cảm xúc cho người xem. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trong các chương đoạn nghệ thuật hứa hẹn mang đến một không gian khai mạc hoành tráng, giàu tính sáng tạo.

Đặc sắc các hoạt động

Cùng với việc chuẩn bị cho chương trình khai mạc, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026 đã được rà soát, điều chỉnh theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả, tăng tính trải nghiệm cho người dân và du khách. Nhiều hoạt động quen thuộc được giữ lại, đồng thời bổ sung những hoạt động phù hợp nhằm tạo sự đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm tiết kiệm mà vẫn ý nghĩa, được tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán như: đường hoa xuân; cuộc thi cây hoa đào đẹp và trưng bày triển lãm cây hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026; cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026; hội chợ hoa đào gắn với các chương trình tham quan trải nghiệm sắc đào xứ Lạng; giải chạy “Cung đường hoa đào” lần thứ nhất...

Một trong những sự kiện tiêu biểu trong khuôn khổ lễ hội là Hội chợ hoa đào Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Lương Văn Tri - nơi được coi là “thủ phủ” đào cũng vừa được tổ chức vào sáng 3/2. Ông Vũ Lê Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Lương Văn Tri cho biết: Hội chợ hoa đào năm nay có sự tham gia của gần 100 hộ dân với hơn 1.000 cây đào đẹp. Đây không chỉ là dịp tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của hoa đào mà còn khuyến khích phong trào trồng đào, tạo điều kiện để Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm không khí tết giữa không gian ngập tràn sắc xuân.

Hội chợ đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm, thưởng ngoạn sắc đào những ngày cận tết, thực sự trở thành "phương tiện" kết nối du khách muôn phương. Chia sẻ sau khi tham quan hội chợ, chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Lần đầu tiên đến Lạng Sơn đúng dịp lễ hội, tôi thực sự ấn tượng với không khí rộn ràng, sắc đào nở rực khắp không gian. Tôi còn cảm nhận rõ văn hóa và con người xứ Lạng qua cách tổ chức lễ hội rất gần gũi, ấm áp. Đây là trải nghiệm khiến tôi muốn quay lại Lạng Sơn trong những mùa xuân tới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, Lễ hội hoa đào Xứ Lạng năm 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách. Không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội còn tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Hoàng Hiếu - Tuyết Mai - Hoàng Như

Nguồn: Báo Lạng Sơn - baolangson.vn - Đăng ngày 04/02/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT