Nhìn ra thế giới

Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 30 triệu du khách trong năm 2023

Cập nhật: 01/08/2022 09:38:29
Số lần đọc: 771
Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 30 triệu du khách nước ngoài với khoản doanh thu 2.380 tỷ bạt (baht) (66 tỷ đô la) trong năm 2023.


Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực triển khai các biện pháp, chiến lược nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch, vốn là trụ cột của nền kinh tế Thái Lan những năm qua.

Ảnh minh họa - Nguồn PRD.

Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ tích hợp chiến lược thị trường với chính sách 5 năm (2023-2027) nhằm nâng cao tiêu chuẩn của ngành du lịch trong tất cả các lĩnh vực. Cơ quan này đề ra ba mục tiêu chiến lược trong thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan thời gian tới. Thứ nhất, thúc đẩy nhu cầu, trong đó nhấn mạnh mục tiêu hướng đến du lịch bền vững và chất lượng cao. Thứ hai, định hình nguồn cung, theo đó Thái Lan sẽ xây dựng giá trị và nâng cao tiêu chuẩn du lịch thông qua một hệ sinh thái du lịch mới. Cuối cùng, nâng tầm dịch vụ, hướng tới tính hiệu quả và sự tiện ích nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường trong khu vực và quốc tế.

Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ thúc đẩy thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế thông qua chương trình “chuyến đi ý nghĩa”, giúp khách du lịch có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Chương trình này nằm trong chiến dịch “Du lịch Thái Lan năm 2022-2023: Những chương mới thật tuyệt vời” nhằm thu hút du khách trở lại Thái Lan, đưa ngành du lịch xứ sở Chùa Vàng trở lại mức như trước đại dịch vào năm 2024.

Thái Lan kỳ vọng sẽ đón khoảng 9 triệu du khách nước ngoài trong năm 2022, mang về khoản doanh thu khoảng 1.270 tỷ baht (35,7 tỷ đô la)./.

PV

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 01/8/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT