Tin tức - Sự kiện

Tháng 3/2023: Tín hiệu tích cực đến từ sự phục hồi thị trường khách du lịch Trung Quốc

Cập nhật: 31/03/2023 10:43:13
Số lần đọc: 424
(TITC) - Tháng 3/2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 895,4 nghìn lượt, giảm 4% so với tháng trước. Thị trường Trung Quốc có sự tăng trưởng tích cực, tăng 26% so với tháng trước.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên trở lại Việt Nam ngày 15/3/2023. Ảnh: TITC

Tính chung quý 1, Việt Nam đón 2,7 triệu lượt khách quốc tế, gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng khách nội địa tháng 3/2023 đạt 7,5 triệu lượt, trong đó có 5,0 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong quý 1 đạt 27,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong quý 1 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2023 với 811 nghìn lượt, tiếp theo là Mỹ (207 nghìn lượt). Thái Lan xếp thứ 3 (145 nghìn lượt). Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ 4 (140 nghìn lượt).

Trong tốp 10 thị trường hàng đầu, Đông Bắc Á có 4 thị trường: Hàn Quốc (811 nghìn lượt), Đài Loan (132 nghìn lượt), Nhật Bản (117 nghìn lượt), Trung Quốc (140 nghìn lượt). Đông Nam Á có 3 thị trường: Thái Lan (145 nghìn lượt); Malaysia (115 nghìn lượt); Campuchia (96 nghìn lượt). Úc xếp ở vị trí thứ 8 (97 nghìn lượt), Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 10 (83 nghìn lượt).

Biểu đồ 3. 10 thị trường gửi khách hàng đầu quý 1/2023 (nghìn lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Trung Quốc sau khi nước này mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15/3, giúp thị trường này đạt 69,3 nghìn lượt trong tháng 3, tăng 26% so với tháng 2.

Vừa qua, ngành du lịch Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để đón chào khách du lịch Trung Quốc quay lại sau đại dịch. Đặc biệt, ngày 28/3 hai nước đã khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”, qua đó tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa 2 bên.

Bên cạnh đó, một số thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt như: Nhật Bản (+28,5%), Singapore (+36,8%), Malaysia (+23%), Indonesia (+17%), Thái Lan (+13,5%). Các thị trường quan trọng ở châu Âu vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ: Đức (13,3%), Pháp (+9%), Anh (+2%). Một số thị trường giảm có: Mỹ (-15%), Hàn Quốc (-17%), Campuchia (-28%), Đài Loan (-29%)…

Nhìn chung, thời điểm này chưa phải mùa cao điểm của du lịch quốc tế, nhất là các thị trường đường xa. Chủ yếu tăng trưởng đến từ các thị trường gần, trong đó quan trọng là tín hiệu hồi phục từ thị trường Trung Quốc.

Biểu đồ 4: Tăng/giảm của một số thị trường gửi khách, tháng 3/2023 so với tháng 2/2023 (%)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Đáng chú ý trong tháng 3, khách quốc tế đến bằng đường biển đạt 20,7 nghìn lượt, cao hơn 2,8 lần so với lượng khách trong tháng 2. Tuy lượng khách chưa lớn nhưng sự tăng trưởng là rất đáng kể.

Thời gian vừa qua, thị trường khách tàu biển rất sôi động với một loạt các tàu du lịch cập cảng Nha Trang, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh với đa phần du khách đến từ châu Âu và châu Á.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 31/3/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT