Non nước Việt Nam

Tu bổ, tôn tạo di tích đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh

Cập nhật: 08/04/2021 10:18:35
Số lần đọc: 934
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 1081/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.


 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Sái, với các hạng mục xây lại nhà phụ trợ, xây mới nhà dừng chân và nhà vệ sinh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, thiết kế 1 tầng mái và không chạm trổ cầu kỳ công trình nhà dừng chân; trồng bổ sung cây xanh xung quanh nhà vệ sinh, bảo đảm mỹ quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền Sái, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh; công bố công khai nội dung xây dựng, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Đền Sái nằm cách Khu di tích Thành Cổ Loa 15km về phía Bắc, được xây dựng theo kiến trúc cổ “Tiền Thần, hậu Phật” của người Việt. Đền thờ đức Huyền Thiên Trấn Vũ, tương truyền khi xưa là người giúp Vua An Dương Vương diệt trừ tinh gà trắng để xây thành Cổ Loa. Đền Sái còn nổi tiếng với hội đền cùng tục lệ rước vua giả. Đền được xếp hạng Di tích lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc cấp quốc gia năm 1986.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT